Tàu sân bay và thủy quân lục chiến Mỹ tập trận ở Biển Đông

(PLO)- Hạm đội 7 cho biết nhóm tấn công tàu sân bay USS Nimitz và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 vừa có cuộc tập trận phối hợp ở Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-2, Hạm đội 7 (thuộc Hải quân Mỹ) cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 13 đã có cuộc tập trận “tấn công viễn chinh tổng hợp” ở Biển Đông, hãng AP đưa tin.

Hạm đội 7 cho biết cuộc tập trận diễn ra ngày 11-2, song không nói rõ cụ thể thời điểm diễn ra và cũng không rõ liệu tập trận có kết thúc hay chưa.

Theo đơn vị này, cuộc tập trận nhằm “thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ, cũng hỗ trợ hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ. Ảnh: SEA FORCES

Tàu sân bay USS Nimitz của Hải quân Mỹ. Ảnh: SEA FORCES

“Là một lực lượng sẵn sàng phản ứng, chúng tôi củng cố một loạt nhiệm vụ bao gồm đổ bộ Thủy quân lục chiến, cứu trợ thảm họa nhân đạo và ngăn chặn những kẻ thù tiềm tàng bằng năng lực chiến đấu hiện có” - theo thông cáo của Hạm đội.

Theo AP, đợt tập trận diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang leo thang liên quan vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc ngày 4-2. Phía Mỹ cáo buộc đó là thiết bị do thám tầm xa của Trung Quốc. Bắc Kinh phủ nhận và khẳng định đó là khinh khí cầu dân sự.

Đừng bỏ lỡ

Trực tiếp Đại lễ 30-4 tại TP.HCM: Tổng Bí thư cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại lễ

Trực tiếp Đại lễ 30-4 tại TP.HCM: Tổng Bí thư cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại lễLive

(PLO)- Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã bắt đầu. Trên các ngã đường khu trung tâm TP.HCM, dòng người tấp nập, với cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Triệu con tim Việt Nam cùng chung nhịp đập 'thống nhất - hòa bình'. 

Đọc thêm

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo tháng nghiêm trọng sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo tháng nghiêm trọng sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir

(PLO)- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trao cho quân đội nước này "quyền tự do” trong việc phản ứng nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố ở Kashmir. Trong khi đó, Pakistan đang chuẩn bị ít nhất ba phương án pháp lý quốc tế khác nhau đáp trả việc Ấn Độ đình chỉ Hiệp ước nước sông Ấn.