Mỹ gia hạn triển khai tàu sân bay sau loạt vụ tấn công ở Syria

(PLO)- Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington đã quyết định gia hạn triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush sau các cuộc tấn công gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ ở Syria.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 31-3 cho biết Washington đã quyết định gia hạn việc triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush sau các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Syria những ngày gần đây.

Theo đó, nhóm tàu sân bay George H.W. Bush cùng hơn 5.000 binh sĩ Mỹ đang ở hoạt động trong khu vực Bộ Tư lệnh Châu Âu của quân đội Mỹ sẽ không về nước theo lịch trình.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Đại tá Joe Buccino cho biết: “Việc mở rộng nhóm tấn công tàu sân bay George HW Bush cho phép tăng cường khả năng ứng phó của CENTCOM với một loạt các tình huống bất ngờ ở Trung Đông”.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của quân đội Mỹ. Ảnh: REUTERS

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của quân đội Mỹ. Ảnh: REUTERS

Ông Buccino cho biết Washington đang có kế hoạch triển khai cấp tốc một phi đội máy bay tấn công A-10 tới khu vực này.

Thông tin trên được đưa ra 1 ngày sau khi Lầu Năm Góc xác nhận số binh sĩ Mỹ bị thương trong các vụ tấn công ở Syria hồi tuần trước đã lên 12 người (gấp đôi so với thông báo trước đó).

Các vụ tấn công khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng.

Ngày 24-3, Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo Iran rằng Mỹ “không tìm kiếm xung đột với Iran” nhưng sẽ “đáp trả mạnh” các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Syria để bảo vệ công dân.

Ngày 27-3, Nhà Trắng cho biết các vụ tấn công sẽ không khiến Washington rút quân đội mà nước này đã triển khai 8 năm ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm