Bộ Chính trị đồng ý Trà Vinh có 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chiều 7-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức họp báo thông tin tuyên truyền về Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 17-10.

Đại biểu chính thức tham gia ĐH là 347 đại biểu bao gồm 46 đại biểu đương nhiên và 301 đại biểu được bầu từ 13 Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đại biểu khách mời là 170.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: HD

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X, biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và bầu Đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ông Lâm Minh Đằng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành theo quy trình từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đúng quy định với số lượng cấp ủy khóa mới là 49 người (giảm 5% so với khóa trước), Ban Thường vụ 15 người, Bí thư và 3 Phó Bí thư.

Ông Lâm Minh Đằng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh thông tin với báo chí về cơ cấu nhân sự. Ảnh: HD

"Do địa bàn Trà Vinh có đông người dân tộc nên Bộ Chính trị đã đồng ý cho tỉnh có 3 Phó Bí thư. Bí thư hiện tại sau đại hội sẽ về hưu và tân Bí thư sẽ là nhân sự mới", ông Đằng thông tin. 

Đại hội giới thiệu 55 người ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI trong đó tái cử 35 người và nguồn mới 20 người. Trong đó cơ cấu 55 người thì người trẻ tuổi nhất là 40 tuổi, 10 nữ, 9 người dân tộc Khmer; 3 người có trình độ chuyên môn là tiến sĩ.

Nhân sự giới thiệu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới là 17 người (nhân sự Ban Thường vụ đương nhiệm tái cử là 11 người, nhân sự mới ngoài Ban Thường vụ đương nhiệm là 6 người).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm