Bộ Công an đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ba chiến sĩ PCCC

(PLO)- Bộ Công an khẳng định, ba chiến sĩ đã dũng cảm thực hiện nhiệm vụ cấp bách phục vụ quốc phòng, an ninh, đủ điều kiện được công nhận là liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị trình Thủ tướng xét quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Theo đó, các cá nhân được đề nghị gồm: Thượng tá Đặng Anh Quân, sinh năm 1977, Đội trưởng; Thượng úy Đỗ Đức Việt, sinh năm 1998, cán bộ; Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, sinh năm 2003, chiến sĩ nghĩa vụ.

Bộ Công an đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ba chiến sĩ PCCC ảnh 1
Từ trái sang: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc trước khi được truy thăng cấp bậc hàm.

Theo Bộ Công an, khoảng 13 giờ 15 ngày 1-8, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận cầu Giấy, TP Hà Nội. Lập tức đơn vị điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Điểm xảy ra cháy là quán karaoke cao sáu tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa. Khi tiếp cận hiện trường lực lượng chữa cháy triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Một mũi dùng xe thang lên các tầng cao để phun nước khống chế đám cháy. Một mũi do anh Đặng Anh Quân chỉ huy, cùng một số chiến sĩ khác (trong đó có anh Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc) triển khai lực lượng vào phía trong nhà để tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Sau khi cứu và đưa được tám người ra ngoài, các chiến sĩ quay lại để tiếp tục tìm kiếm cứu nạn người còn mắc kẹt bên trên. Tuy nhiên, khi lên tới tầng ba thì vật liệu đang cháy từ trên cao rơi xuống chặn cầu thang tầng hai, bịt lối thoát; đồng thời cầu thang bị sập, ngăn đứt vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè lên người làm ba chiến sĩ hy sinh. Đến 15 giờ 30 đám cháy được khống chế, đồng đội đã đưa được thi thể ra ngoài.

Ngày 1-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo Bộ Công an ký tờ trình đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng nhất đối với ba công an; quyết định thăng cấp bậc hàm lên Thượng tá trước niên hạn đối với chiến sĩ Đặng Anh Quân; thăng cấp bậc hàm Thượng úy trước niên hạn đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt và thăng vượt cấp lên Hạ sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc.

“Căn cứ điểm e Khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ba thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đủ điều kiện được công nhận là liệt sĩ…”- Văn bản bộ Bộ Công an nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm