Bộ Công an quyết tâm trấn áp 'tín dụng đen'

Ngày 26-4, Bộ Công an tổ chức họp giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2017.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết trong tháng 4-2017, công an tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức, băng nhóm, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, “tín dụng đen”; tội phạm xâm hại trẻ em, chống người thi hành công vụ. Đồng thời, lực lượng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án nghiêm trọng, phức tạp; rà soát, phòng ngừa tội phạm “ngáo đá”, “tâm thần”.

Chỉ trong tháng 4, công an đã khám phá hơn 3.400 vụ phạm pháp hình sự,  bắt và xử lý hơn 7.100 đối tượng.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn (phát hiện gần 2.000 vụ, thu giữ 136,2 kg heroin; 311,4 kg và 86.979 viên ma túy tổng hợp).

Chủ trì cuộc họp, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận thành tích lực lượng đạt được.

Bộ trưởng yêu cầu trong tháng 5-2017, công an các đơn vị tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, kinh tế, tham nhũng... "Đặc biệt, ngành cần tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác điều tra, phòng, chống oan sai, bức cung, nhục hình" - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm