Bộ Công an vào cuộc vụ sập tường 10 người chết

Chiều 15-5, đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai liên quan vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người chết, hàng chục người bị thương tại Công ty CP Healthcare (Khu công nghiệp (KCN) Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

50 công nhân làm việc tại khu vực xảy ra tai nạn

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Đồng Nai gửi Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, vụ việc xảy ra vào 14 giờ 15 chiều 14-5, tại nhà máy Công ty CP AV Healthcare. Đây là công ty 100% vốn Hàn Quốc, nằm tại lô số 18, đường số 18, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, chuyên sản xuất tã lót, bình sữa, băng vệ sinh.

Theo đó, bức tường do Công ty TNHH Hà Hải Nga (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) thi công và Công ty CP Dịch vụ công nghiệp Đồng Nai làm đơn vị giám sát cao khoảng 8 m, dài 109 m bị sập. Thời điểm này có khoảng 50 công nhân đang làm việc tại công trình. Vụ tai nạn làm 10 người chết, trong đó tám người chết tại hiện trường, hai người chết tại bệnh viện. Có 15 người bị thương được nhanh chóng đưa đi cứu chữa tại bệnh viện.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp những hồ sơ cần thiết cho các cơ quan chức năng như Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH để cùng phối hợp làm rõ nguyên nhân. Tỉnh cũng yêu cầu dừng thi công ngay các hạng mục của chủ đầu tư đến khi làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

“UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương, cơ quan quản lý chuyên môn trong tỉnh rà soát lại tất cả công trình xây dựng có tính chất tương tự. Trước mắt là dừng ngay những công trình xây dựng đang được thi công nếu không đạt kỹ thuật, an toàn…” - ông Vĩnh nói thêm.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng đánh giá vụ sập tường công trình trên là sự cố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bộ Xây dựng đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai để giải quyết. Bộ đang xác định rõ sự cố, tìm hiểu nguyên nhân và xử lý các vi phạm.

“Nguyên nhân sự cố ban đầu thì chưa thể chia sẻ được vì có rất nhiều yếu tố liên quan. Thông thường để giám định nguyên nhân sự cố sẽ phải mất vài tuần, phải lấy mẫu vật liệu thi công, thẩm tra lại thiết kế thi công, xác định các điều kiện tự nhiên chẳng hạn như vận tốc gió, tải trọng gió tại thời điểm tai nạn xảy ra… Việc này phải mất thời gian vài tuần mới có kết quả” - Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết thêm.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra hiện trường. Ảnh: VŨ HỘI

Lực lượng cứu hộ bới tìm các nạn nhân trong đống đổ nát. Ảnh: VŨ HỘI

Tạm giữ ba người thuộc đơn vị thi công

Công an tỉnh Đồng Nai cho hay qua xác minh ban đầu thì Công ty AV Healthcare đã ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Hà Hải Nga. Diện tích xây dựng là 5.747 m2.

Trước vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và các ngành liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đến chiều 15-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự ba người đều thuộc Công ty TNHH Hà Hải Nga. Họ gồm Hà Huy Hải, giám đốc; Nguyễn Quang Đoái, nhân viên đo đạc công trình và Hà Huy Vĩnh Trường, nhân viên chấm công.

Nạn nhân sống sót chưa hết kinh hoàng

Về các nạn nhân bị thương trong vụ sập tường, tới chiều 15-5, có 14 người đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ gia đình mỗi người tử vong 6 triệu đồng và 3 triệu đồng mỗi trường hợp bị thương.

Bộ Công an vào cuộc vụ sập tường 10 người chết ảnh 3
Bà Linh, người may mắn thoát chết kể lại sự việc.

Kể về tai nạn, ông Phạm Thanh Phú (44 tuổi, quê Vĩnh Long) và vợ Lê Thị Tuyết Linh (41 tuổi) đang điều trị vết thương tại BV đa khoa Trảng Bom vẫn không giấu nổi cảm giác kinh hãi khi bức tường đổ sập. Ông Phú cho biết lúc hai vợ chồng đang làm việc cạnh bức tường thì nghe tiếng động lớn của vật liệu ụp xuống. “Vợ chồng tôi bị giàn giáo đè lên người nên giàn giáo chắn bớt gạch, bê tông đập vào” - ông nói.

Tiếp lời chồng, bà Linh nói lúc đó không thể nhúc nhích, bà nằm bẹp trong trạng thái hoảng loạn cho đến khi được những người cứu hộ tháo bê tông đưa ra ngoài. “Chỉ thương những người làm cùng không được may mắn như vợ chồng tôi… Tất cả đều là người lao động nghèo…” - bà thở dài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm