Bộ GD&ĐT: Điểm chuẩn đại học sẽ có sự điều chỉnh

(PLO)- Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học nhận định điểm chuẩn của các trường đại học năm nay sẽ có thay đổi, bởi các tổ hợp thi đã có sự thay đổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin được GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) chia sẻ tại Ngày hội tư vấn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025, ngày 19-7. Sự kiện do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Điểm chuẩn đại học sẽ có sự điều chỉnh

Theo ông Thảo, khác với mọi năm, năm nay điểm trúng tuyển sẽ được quy đổi giữa các tổ hợp, các phương thức xét tuyển để tạo công bằng cho thí sinh trong quá trình tuyển sinh.

Một ngành học có thể xét tuyển bằng nhiều tổ hợp, điểm chênh lệch giữa các tổ hợp sẽ được điều chỉnh theo bách phân vị.

“Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ công bố bách phân vị 5 tổ hợp truyền thống, gồm A00, A01, B00, C00, D01 vào ngày 21 hoặc 22-7, cùng thời điểm công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sư phạm và khối ngành khoa học sức khỏe”, ông Thảo cho hay.

điểm chuẩn đại học
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT). Ảnh: TT

Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học nhận định điểm chuẩn của các trường đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có thay đổi so với các năm trước, bởi các tổ hợp thi đã có sự thay đổi.

“Có ý kiến cho rằng điểm thi khối A01 (Văn, Lí, Anh) hoặc D01 (Toán, Văn, Anh) sẽ thấp hơn các năm trước, thì điểm chuẩn các khối này sẽ được điều chỉnh. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh không nên lo lắng rằng điểm khối A01 của mình thấp, điểm khối C00 (Văn, Toán, Anh) của người khác cao thì có sự bất công.

Các trường, các ngành xét tuyển cả 2 khối này, thì sẽ có sự điều chỉnh dựa theo bách phân vị, tức điểm khối C00 có thể trừ đi một khoảng nào đó, tuỳ theo số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, đảm bảo quyền lợi của thí sinh”, ông Thảo nói.

3 nguyên tắc tăng cơ hội trúng tuyển

Theo ThS Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương, để tăng cơ hội trúng tuyển trong mùa tuyển sinh năm nay, chiến lược lựa chọn đặt nguyện vọng đại học rất quan trọng.

Từ đó, ThS Hà gợi mở 3 nguyên tắc.

Nguyên tắc 1 là chia các nguyện vọng theo 3 nhóm, gồm: nhóm an toàn (nhóm ngành có điểm chuẩn trong những năm gần đây thấp hơn tổng điểm xét tuyển của thí sinh), nhóm mục tiêu (có thể gồm 3 nguyện vọng, có điểm chuẩn các năm trước tương đương tổng điểm xét tuyển của thí sinh), và nhóm mơ ước (thêm 3 nguyện vọng nữa, có điểm chuẩn hơi cao một chút so với tổng điểm xét tuyển).

Nguyên tắc 2 là không giới hạn nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh nên đặt nguyện vọng theo thứ tự yêu thích.

Nguyên tắc 3 là không tập trung vào 1 trường. Nếu yêu thích khối ngành kinh doanh, thí sinh nên đặt nguyện vọng vào nhiều trường cùng đào tạo ngành này.

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban tuyển sinh - hướng nghiệp - Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết nhà trường đã công bố dự kiến điểm chuẩn tất cả các ngành đào tạo, nhưng điểm chuẩn chính thức chỉ chốt khi kết thúc thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng. Do đó, ở thời điểm hiện tại, thí sinh mong muốn vào ngành nào thì có thể mạnh dạn đăng ký.

Đối với những thí sinh có mong muốn học chương trình đào tạo tài năng tại Đại học Bách khoa nhưng chưa có cơ hội học trong năm nay, ông Hải cho biết các em tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Bách khoa Hà Nội được phép học chương trình đào tạo kỹ sư chuyên sâu. Đây cũng là một cách "đi đường vòng" để được học ngành mơ ước.

Song, ông Hải cũng lưu ý tại Đại học Bách khoa Hà Nội, việc học 1 ngành đã vất vả nên thí sinh cần cân nhắc để đảm bảo yêu cầu học tập.

TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, cho biết đối với học sinh chỉ có chứng nhận hoàn thành chương trình học THPT lớp 12, không dự thi tốt nghiệp THPT hoặc thi nhưng chưa đỗ, vẫn được đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng và tham gia học chính quy tại các trường này. Sau đó, các em có thể đăng ký dự thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm sau.

"Học cao đẳng khác với học đại học có nhiều sự khác biệt, trong đó khác biệt lớn nhất là ở trường cao đẳng, các em phải thực hành rất nhiều, đặc biệt là đối với các ngành nghề không sử dụng quá nhiều kiến thức của chương trình học phổ thông.

Do đó, nếu không tự tin với kiến thức ở cấp phổ thông của mình, các em có thể nghiên cứu lựa chọn các ngành này, quan trọng nhất là các em được học ngành và được làm nghề mình yêu thích", ông Ngọc nói.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống từ ngày 16-7 đến 17 giờ ngày 28-7 (không giới hạn số lượng nguyện vọng).

Sau thời hạn này, thí sinh sẽ không thể thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Từ ngày 29-7 đến 17 giờ ngày 5-8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trên hệ thống.

Ngày 21-7, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành giáo viên, sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề.

Từ 17 giờ ngày 23-7, các cơ sở đào tạo công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trên website của các cơ sở đào tạo.

Các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 từ 17 giờ ngày 22-8. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống từ 17 giờ ngày 30-8.

Các cơ sở đào tạo (còn chỉ tiêu) thông báo tuyển sinh đợt bổ sung từ ngày 1-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm