Bộ GTVT và các địa phương bàn về đường vành đai 3

(PLO)- Hiện nay, dự án vành đai 3 đã khởi công đúng tiến độ, giải phóng mặt bằng vượt kế hoạch và bám vững tiến độ dự án.

Sáng ngày 27-9, UBND TP.HCM và Bộ GTVT có buổi làm việc liên quan đến dự án vành đai 3 và trao đổi thống nhất thông tin liên quan đến dự án vành đai 4.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM.

ongtuan.jpg
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn làm việc với TP.HCM và các địa phương.

Tại cuộc họp, đại diện TP.HCM đã báo cáo tổng thể tiến độ dự án vành đai 3 bao gồm giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án và tái định cư, vật liệu phục vụ dự án.

Dự án vành đai 3 có tám gói thầu, hiện nay các đơn vị đang tiến hành xây dựng dự án, đồng thời rà soát các mỏ vật liệu xây dựng để phục vụ dự án.

"Dự kiến sẽ khởi công hết các gói thầu xây lắp chính trong năm 2023. Hiện các đơn vị đang tập trung máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công" - đại diện TP.HCM nêu rõ.

TP.HCM cũng đã thành lập tổ công tác rà soát vật liệu xây dựng phục vụ dự án. Tuy nhiên, hiện nay các tuyến cao tốc đồng loạt triển khai, một số mỏ tạm ngưng hoạt động nên việc điều phối vật liệu là cần thiết để phục vụ dự án vành đai 3.

vanhdai3
Ông Lương Minh Phúc báo cáo tiến độ dự án vành đai 3.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông cho biết đến nay tổng mặt bằng ở TP.HCM đã đạt hơn 94%. Hiện các gói thầu còn lại đang tiếp tục đấu thầu, sẵn sàng khởi công trong năm 2023.

Ông Phúc kiến nghị hiện nguồn cát san lấp phục vụ dự án vành đai 3 cũng có nhiều khó khăn, nên cần có sự điều phối vật liệu phục vụ dự án để đảm bảo tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết tỉnh luôn quyết liệt triển khai dự án vành đai 3, tổ chức thực hiện trong suốt thời gian qua.

Tỉnh Long An cũng kiến nghị đề xuất thêm phương án dự trù để cung cấp vật liệu cho dự án. Hiện tiến độ GPMB của tỉnh Long An đạt tới 98%.

"Nguồn cát khó khăn thì dự án sẽ bị chậm lại. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị các phương án phụ để đảm bảo tiến độ, tránh chỉ theo một khuôn nhất định. Tỉnh Long An cũng kiến nghị TP.HCM giúp cho địa phương sớm kết nối liên vùng thông qua nút giao thông 823B để kết nối với tuyến Chơn Thành - Đức Hòa " - ông Út kiến nghị.

Đại diện tỉnh Đồng Nai cho biết về cơ bản các công việc liên quan đến dự án vành đai 3 hiện nay mới chỉ đạt được 6%.

"Hiện chúng tôi đang tích cực chi trả tiền bồi thường và sẽ kịp tiến độ với các địa phương khác" - ông Út nói.

Tương tự, đại diện tỉnh Bình Dương cho biết hiện địa phương đã đạt hơn 70% mặt bằng phục vụ dự án. Tiến độ chi trả tiền bồi thường cũng được tích cực thực hiện.

"Đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn đang bị ùn ứ, nếu không tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 sẽ dẫn đến ùn tắc cả tuyến. Vì vậy, tỉnh Bình Dương rất mong được đầu tư bổ sung giai đoạn 2 của đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn cho đồng bộ với tuyến vành đai 3" - đại diện Bình Dương nêu rõ.

IMG_8250.jpg
Phó Chủ tịch TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết các địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh: "Hiện nay, các địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, bám vững các mốc tiến độ của toàn dự án vành đai 3. Đây sẽ là dự án kiểu mẫu. Từ thực hiện dự án đến công tác tái định cư cho người dân phải là kiểu mẫu."

Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết hiện nay các địa phương đã giải ngân dự án khá tốt, cần phát huy hơn nữa.

"Đối với những gói thầu còn lại rất mong các địa phương sớm đấu thầu, đẩy nhanh thi công hơn nữa" - Thứ trưởng nhắc nhở.

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,3 km đi qua bốn địa phương: TP.HCM (47,35 km), tỉnh Đồng Nai (11,26 km), Bình Dương (10,76 km), Long An (6,81 km). Tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng.

Dự án vành đai 3 TP.HCM được các địa phương đồng loạt khởi công vào tháng 6 và tháng 7.

Dự án sẽ hoàn thành phần cao tốc cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành toàn dự án vào cuối năm 2026.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm