Bờ kênh Suối Đá liên tục sạt lở khiến dân lo lắng

(PLO)- Cơ quan chức năng đã khắc phục điểm sạt lở năm 2022 nhưng mùa mưa 2023 kênh Suối Đá lại tiếp tục tái diễn dù lượng mưa ít hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã có chỉ đạo các phòng, ban liên quan tiến hành khắc phục điểm sạt lở trên tuyến bờ kênh Suối Đá đoạn gần cửa biển để đảm bảo cho nhân dân như vui xuân đón tết.

Video: Bờ kênh Suối Đá liên tục sạt lở khiến dân lo lắng.

Tái diễn tình trạng sạt lở

Tuy nhiên, nhiều người dân cũng đặt câu hỏi, liệu lần khắc phục này có tái diễn tình trạng sạt lở như vậy nữa không? Khi mùa bão năm 2022 với lượng mưa lịch sử đã làm xói lở nghiêm trọng bờ kênh và được khắc phục nhưng năm 2023 mưa chưa lớn lại tiếp tục sạt.

kênh suối đá
Kênh Suối Đá tiếp tục bị sạt lở vào mùa mưa bão ngày 14-10-2023. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Người dân mong muốn, địa phương cần có phương án cụ thể hơn để xử lý triệt để vấn đề sạt lở bờ kênh.

Ông Thái (72 tuổi) có nhà trước điểm sạt lở kênh Suối Đá cho biết, mùa mưa bão lớn năm 2022 với lượng mưa kỷ lục đã làm xói lở bờ kênh trước mặt nhà ông. Năm 2023, lượng mưa chưa đạt 50% lượng mưa năm 2022 nhưng lại tiếp tục sạt lở.

Năm 2023, con kênh vẫn chưa đầy nước nhưng trên mặt đường thì nước đã ngập hơn 20cm, chứng tỏ nước từ trên núi Sơn Trà đổ xuống không gom kịp khiến nước tràn qua mặt đường Lê Văn Lương rồi chảy xuống khu dân cư. Đây là điểm thấp nhất nên nước chảy về gây xói lở.

huy-dong.jpg
Nhiều lực lượng phối hợp dùng bao cát ngăn chặn dòng nước đổ từ núi Sơn Trà xuống khu dân cư qua đường Lê Văn Lương. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Trước những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, địa phương cần tính toán lại các phương án thu gom nước cũng như hệ thống thoát nước đổ vào kênh Suối Đá tránh tái diễn tình trạng nước tràn về gây xói lở bờ kênh, gây nguy hiểm cho người dân”, ông Thái nói.

Đồng tình với ông Thái, ông Nguyễn Láng (61 tuổi), Bảo vệ Trạm Biến áp 110kv Tiên Sa nằm dưới chân núi Sơn Trà (cách điểm sạt lở khoảng 700m) chia sẻ, cạnh Trạm có một lối đi vào núi nhưng mùa mưa lớn năm 2022 đã biến con đường thành nơi dẫn nước xuống và tràn ra đường Lê Văn Lương.

kenh-suoi-da-dan.jpg
Ông Nguyễn Láng chỉ tay về dòng nước chảy xuống đường Lê Văn Lương gây ngập úng, mất an toàn giao thông. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ở đây có cống thu nước nhưng nó quá nhỏ nên không thể gom hết nước mưa vào, dẫn tới việc nước tràn xuống đường gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và cảnh quan du lịch.

“Các cơ quan chức năng đã tiến hành dùng bao cát đắp lại, mở nắp cống lên để thoát nước những cũng không thể xử lý dứt điểm được. Cần có phương án cụ thể, xử lý vấn đề thu gom nước này”, ông Láng cho hay.

Sẽ nghiên cứu phương án cụ thể

Xác nhận vấn đề trên, ông Lê Từ Hoà, Phó Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết, mùa mưa lớn năm 2022 đã làm sạt lở tuyến kênh Suối Đá và đang được khắc phục. Tuy nhiên, trong lúc khắc phục chưa xong thì năm 2023 lại tiếp diễn tình trạng sạt lở này. Hiện các đơn vị đang tiến hành khắc phục điểm sạt lở nêu trên để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông đón tết.

kenh-suoi-da-lut.jpg
Mùa mưa năm 2023 với lượng mưa thấp hơn năm 2022 nhưng đã gây ngập sâu tại tuyến đường sát kênh Suối Đá. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trao đổi cụ thể về vấn đề sạt lở trên kênh Suối Đá, ông Phạm Phi Vũ, Giám đốc BQL Dự án và Giải phóng mặt bằng quận (BQL) Sơn Trà thông tin, vừa qua quận Sơn Trà có chỉ đạo BQL và Phòng Quản lý đô thị để khắc phục tạm thời điểm sạt lở trên kênh Suối Đá, đảm bảo cho người dân an toàn, vui xuân đón tết.

Sau Tết nguyên đán, khi công trình được phê duyệt và cấp kinh phí sẽ tiến hành làm hoàn chỉnh, kể cả kết cấu nền mặt đường, vỉa hè bờ kênh Suối Đá. Trong đó, đơn vị thi tư vấn thiết kế sẽ lên phương án chi tiết, cụ thể. Phương án chính thức sẽ được thực hiện khi có hồ sơ và cấp kinh phí.

kenh-suoi-da.jpg
Tuyến đường Lê Văn Lương được cảnh báo là khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đối với việc hệ thống gom nước ở chân núi Sơn Trà đoạn đường Lê Văn Lương có đủ khả năng thu, thoát nước mùa mưa bão hay không và phương án xây dựng thì BQL sẽ tiến hành kiểm tra, làm việc với các bên liên quan để nghiên cứu, đề xuất.

BQL có nghe nói về nguyên nhân sâu xa là do nước đổ về từ núi Sơn Trà nhưng chưa có kết quả đánh giá, kết luận. Nếu như vấn đề này là đúng thì đơn vị tư vấn thiết kế phải cập nhật, khảo sát tổng thể.

kenh-suoi-da-le-van-luong.jpg
Dù trời không mưa nhưng dòng nước từ núi Sơn Trà vẫn chảy ra tràn xuống đường gây mất an toàn cho người đi đường. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Vũ cho biết thêm nếu muốn hạn chế dòng nước đổ về thì thông thường trên núi sẽ có các rãnh ngang ở sườn đồi, chặn ở các lưu vực. Từ các thông tin này, BQL sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá để có phương án về sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm