VỤ PHÁT GẠO CỨU ĐÓI CHO… NGƯỜI GIÀU:

Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra việc cấp gạo cứu đói sai đối tượng

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH khẳng định việc cấp gạo cứu đói cho các đối tượng không nghèo là sai quy định của Chỉnh phủ. Trên cơ sở đó, yêu cầu UBND thị trấn Cửa Tùng hỗ trợ đầy đủ số gạo (15kg/người/tháng) cho các hộ thuộc diện cứu đói. Đồng thời rà soát các khu phố còn lại để khắc phục.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hải là hộ nghèo nhưng chỉ được cấp 6kg gạo cứu đói. Ảnh: VIẾT LONG

Cũng theo ông Tế, hiện UBND thị trấn Cửa Tùng đang họp kiểm điểm các tổ chức, cá nhân sai phạm. Trong đó, kiểm điểm thường trực UBND thị trấn vì thiếu kiểm tra, giám sát. Ông Phan Văn Thái, trưởng khu phố An Hòa 2  bị khiển trách vì thực hiện sai chủ trương của Chỉnh phủ.

Như Pháp Luật TPHCM đã có phản ánh về việc cấp gạo sai quy định tại thị trấn Cửa Tùng. Cụ thể, tết Nguyên đán 2014, thị trấn Cửa Tùng được huyện Vĩnh Linh phân bổ 10 tấn gạo cứu đói của nhà nước để phân phát cho các hộ gia đình thiếu đói, ưu tiên hộ nghèo, già yếu neo đơn; hộ chính sách; hộ có người bị bệnh hiểm nghèo, có người khuyết tật, có người tai nạn rủi ro… Mỗi hộ được hỗ hỗ trợ mức thấp nhất là 15 kg/hộ/tháng và không quá ba tháng. Tuy nhiên, sau khi thị trấn phát về các khu phố thì trưởng khu phố đã mang gào cứu đói chia đều cho các hộ dân, mỗi người 6kg gạo.

Sau khi có phản ánh Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, đã có báo cáo yêu cầu kiểm điểm các tập thể, cá nhân sai phạm trước ngày 20-2.

Được biết, ngày mai (18-2) UBND thị trấn Cửa Tùng tiếp tục làm việc với lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh để giải quyết dứt điểm việc cấp gạo sai đối tượng trên.

 VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm