Bộ Ngoại giao nói về việc Việt Nam có đưa ra lệnh cấm ăn thịt chó?

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói, Việt Nam đẩy mạnh nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động, buôn bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ thịt động vật nuôi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-1, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật nhằm chấm dứt việc bán và ăn thịt chó trên toàn quốc, Việt Nam có đưa ra lệnh cấm này trong thời gian tới không, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói:

“Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi trong đó có chó, mèo là vấn đề được dư luận và người dân Việt Nam quan tâm. Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành một số văn bản pháp lý liên quan về vấn đề này và đang trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm triển khai hiệu quả, thực tế, bảo đảm phúc lợi cho động vật nuôi và sức khỏe của người dân”.

Việt Nam
Chó mẹ và đàn con trong chuồng tại một trang trại thịt chó ở Hwaseong, Hàn Quốc vào tháng 11-2023. Ảnh: Reuters.

Theo Người phát ngôn, Việt Nam cũng đẩy mạnh nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động, buôn bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ thịt động vật nuôi.

Trước đó, ngày 9-1, Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật nhằm chấm dứt việc bán và ăn thịt chó trên toàn quốc, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2027. Luật này sẽ có hiệu lực sau 3 năm. Hành vi vi phạm quy định trong luật này sẽ bị phạt tới 3 năm tù hoặc phạt tiền 30 triệu won (22.800 USD).

Reuters dẫn lời bà Borami Seo thuộc Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế Hàn Quốc, nhóm bảo vệ động vật, cho biết: "Dự luật sẽ đặt dấu chấm hết cho việc chăn nuôi và giết chó để phục vụ con người tiêu thụ. Chúng ta đã chạm đến điểm then chốt để giúp giải thoát hàng triệu con chó khỏi ngành công nghiệp tàn ác này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm