Chiều 22-5, trao đổi với báo giới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu khẳng định hiện nay doanh nghiệp (DN) đã bắt đầu có lãi với mức chỉ vừa đủ trích quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Theo Bộ Tài chính, từ cuối tuần đầu tháng 5 đến nay, giá xăng dầu trên thị trường thế giới đã bắt đầu giảm. Tuy nhiên, nếu tính bình quân giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường 30 ngày tính đến ngày 16-5, mặt hàng xăng đã bắt đầu có lãi nhưng chưa đạt mức lợi nhuận định mức tối đa 300 đồng/lít.
Tuy nhiên, ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, lại cho rằng tại thời điểm hiện nay, DN vẫn lỗ đến mấy trăm đồng/lít xăng dù khoảng 10 ngày qua giá xăng thành phẩm trên thế giới có giảm nhiều. Chẳng hạn: giá xăng ngày 21-5 giao dịch tại thị trường Singapore chỉ 79 USD/thùng nhưng DN lỗ bởi lẽ phải dự trữ lưu thông trong 30 ngày. Giá 30 ngày trung bình là 88 USD/thùng xăng.
Ông Hiếu cho biết hiện tại vẫn chưa thể giảm giá bán xăng dầu. Bộ Tài chính dự báo giá xăng dầu trên thị trường thế giới còn diễn biến phức tạp. Trường hợp giá xăng dầu thị trường thế giới tiếp tục giảm, giá cơ sở cần tính toán theo đúng quy định về số ngày dự trữ lưu thông để thực hiện điều hành giá mặt hàng xăng dầu theo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên: Đảm bảo cho các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối không bị lỗ; ngừng sử dụng quỹ bình ổn giá nhằm bảo toàn, nâng số dư của quỹ để có thể sử dụng, can thiệp nếu giá xăng dầu trên thị trường thế giới tăng cao trở lại; điều chỉnh giảm giá bán mặt hàng xăng dầu.
“Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm, kèm với việc ngưng xả quỹ bình ổn thì mới tính đến chuyện giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước” - ông Hiếu cho hay.
Theo ông Trần Du Lịch, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cần xem lại cơ chế điều hành giá xăng dầu. “Khi thị trường thế giới biến động thì ta ào ào thuyết phục làm sao tăng giá bán trong nước cho bằng được nhưng khi giá giảm xuống, ông nào cũng im re sao? Chuyện xăng dầu kêu lỗ hay lời không quá quan trọng, mà cần hiểu anh đã tham gia kinh doanh phải tính toán cho đúng. Nếu anh kêu lỗ tức là anh không làm được thì để người khác làm. Để đánh giá lại chi phí giá thành của các DN lớn, ta cần có cơ quan kiểm toán độc lập” - ông Lịch nói.
LÊ THANH