Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan nói về tin giao việc cho 2 thành viên gia đình Thaksin

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang bác thông tin sẽ bổ nhiệm em và cháu trai cựu Thủ tướng Thaksin làm cố vấn và thư ký cho mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tin từ tờ Bangkok Post ngày 11-9, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan – ông Sutin Klungsang bác thông tin bổ nhiệm 2 thành viên của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra làm cố vấn hàng đầu và thư ký riêng của mình.

Ông Payap Shinawatra, em trai của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: PBS

Ông Payap Shinawatra, em trai của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: PBS

Theo một văn bản lan truyền trên mạng xã hội hôm 10-9, ông Sutin đã bổ nhiệm ông Payap Shinawatra – em trai của ông Thaksin, và con trai của ông Payap là ông Porpong Shinawatra làm cố vấn chính và thư ký riêng của ông Sutin.

Ông Payap là một nhân vật chủ chốt trong đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) phụ trách khu vực đông bắc Thái Lan trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua.

Cũng theo văn bản trên, Trung tướng Dechnithit Leung-ngamkham được bổ nhiệm làm chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, và Trung tướng Petcharat Limprasert làm phó chánh văn phòng. Phó thống chế không quân Thái Lan Worachart Fongchon và Thiếu tướng Akarapon Tongsuk được bổ nhiệm làm thành viên ủy ban cố vấn sắp tới.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 10-9, ông Sutin nói rằng văn bản trên là giả mạo. Ông Sutin cho biết ông không có quyền bổ nhiệm bất kỳ ai trước khi chính phủ mới của Thái Lan hoàn tất việc trình bày chính sách trước quốc hội.

Theo thông báo ngày 2-9 của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, phiên họp quốc hội để nội các của Thủ tướng Srettha Thavisin trình bày chính sách sẽ diễn ra trong hôm nay 11-9 (trước đó dự kiến họp ​​vào ngày 8-9), theo tờ Thai Enquirer.

Hôm 6-9, quyền Tổng thư ký đảng Pheu Thai - ông Prasert Chanthararuangthong cho biết nhiều nghị sĩ trong đảng ủng hộ con gái của ông Thaksin là bà Paetongtarn Shinawatra, 37 tuổi, làm lãnh đạo mới của đảng này, theo tờ Bangkok Post.

Ông Thaksin đã trở về Thái Lan hôm 22-8 sau 17 năm sống lưu vong. Khi vừa xuống sân bay, ông đã bị Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên án 8 năm tù liên quan 3 vụ án khác nhau về lạm quyền, tham nhũng.

Ngày 1-9, công báo Hoàng gia Thái Lan Royal Gazette đưa tin Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã ra lệnh ân xá riêng, giảm án tù cho ông Thaksin từ 8 năm xuống còn 1 năm.

Đến ngày 5-9, Bangkok Post đưa tin luật sư của ông Thaksin - ông Winyat Chartmontree nói rằng thân chủ của mình hiện vẫn cảm thấy mệt mỏi và đang muốn xin Nhà vua ân xá lần nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm