Bộ TT&TT nói về việc xử lý những clip dàn dựng gây tiêu cực trong xã hội

(PLO)- Theo đại diện Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, nếu những nội dung đăng tải trên mạng có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, tại cuộc họp báo họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, ngành TT&TT thông trong tháng 7-2023, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TT&TT đã trả lời câu hỏi của PLO về các clip dàn dựng tình huống trên mạng xã hội.

Bà Huyền cho biết, với những video gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ được báo chí phản ánh, cơ quan quản lý Nhà nước đã vào cuộc rất nhanh để xử lý.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TT&TT tại cuộc họp báo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TT&TT tại cuộc họp báo.

Đối với các clip dàn dựng, gây tranh cãi xuất hiện nhiều trên mạng thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, thông qua phản ánh từ báo chí và mạng xã hội, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ phải đánh giá các thông tin đó có vi phạm pháp luật hay không. Nếu những nội dung đăng tải trên mạng có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý.

“Với những nội dung không tích cực nhưng cũng chưa phổ biến, gây ảnh hưởng đến cộng đồng, chúng tôi sẽ nghiên cứu, đánh giá và có hướng xử lý” - bà Nguyễn Thị Thanh Huyền nói.

Bà Huyền cũng mong muốn các cơ quan báo chí phát hiện, đánh giá, lên án và cảnh báo đối với các nội dung trên mạng xã hội có ảnh hưởng xấu tới người sử dụng.

Liên quan đến kết quả kiểm tra toàn diện Tiktok tại Việt Nam, bà cho biết, đến thời điểm hiện nay vẫn đang hoàn thiện kết luận, cũng như bổ sung các nội dung liên quan. Khi nào có kết luận chính thức sẽ cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm