Bốn thợ mỏ Trung Quốc được giải cứu sau 36 ngày

Tối thứ Sáu (29-1), bốn công nhân còn bị kẹt lại trong vụ sập hầm mỏ thạch cao vào ngày 25-12 ở tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc cuối cùng cũng được đưa lên mặt đất.

Đoạn video phát lại cảnh những người thợ mỏ đang được kéo lên bằng dây cáp từng người một. Sau đó, họ được đưa đi cấp cứu. Tình trạng sức khỏe của người thợ mỏ vẫn chưa được công bố.

An toàn lao động tại các khu vực mỏ than, thạch cao ở Trung Quốc vẫn là thách thức lớn. Ảnh: Reuters 

Những công nhân mỏ 29 tuổi đang làm việc trong hầm mỏ thạch cao vào ngày 25-12 thì hầm sập đột ngột. Ít nhất có một người chết, 11 người đã thoát được và 17 người vẫn bị kẹt dưới mặt đất.

Năm ngày sau đó, nhân viên cứu hộ đã sử dụng camera hồng ngoại tìm ra được bốn người còn sống sót.
Họ khoan những lỗ nhỏ để chuyền thức ăn, đèn và quần áo xuống cho bốn người. 13 công nhân còn lại vẫn đang mất tích.
Ma Congbo, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn thương mại Yurong, đã tự sát hai ngày sau vụ sập hầm mỏ. Bốn viên chức cấp tỉnh đã bị sa thải vào ngày 29-12, một ngày trước khi tìm thấy những người sống sót.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm