Bùi Quỳnh Hoa hậu Miss Universe 2023 hướng đến người sống chung với HIV/AIDS

(PLO)- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tham dự ngày hội Sống trọn vẹn 2023 và mong muốn cộng đồng nhìn người có HIV/AIDS như người bình thường. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-11, đêm hội Công bằng và đa dạng "Vì hiểu mà đến" đã diễn ra tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên TP.HCM.

Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ ngày hội “Sống trọn vẹn 2023 - Từng phút giây, từng hơi thở”.

Bùi Quỳnh Hoa
Bùi Quỳnh Hoa tham gia ngày hội Sống trọn vẹn 2023. Ảnh: BTC

Ngày hội do Hội phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Bầu Trời Xanh, Phòng khám Nhà Mình phối hợp thực hiện.

Đây là một trong những sự kiện hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2023 và kỷ niệm ngày Thế giới Phòng chống AIDS 1-12.

Năm nay, chủ đề của Tháng hành động là "Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030!", diễn ra cả ngày từ sáng đến tối 30-11.

Đêm hội Công bằng và đa dạng “Vì hiểu mà đến" nhằm kêu gọi giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và người ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Sự công bằng và đa dạng trong dịch vụ phòng chống HIV/AIDS và các đối tượng hưởng lợi là mục tiêu hướng đến chấm dứt AIDS 2030.

Đêm hội kêu gọi sự phối hợp của văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí, truyền thông, hưởng ứng thông điệp “Ngưng kỳ thị”, tìm hiểu kiến thức để bảo vệ chính mình và người thân khỏi nguy cơ lây nhiễm HIV.

Trước đó, vào sáng cùng ngày diễn ra lễ khai mạc ngày hội “Sống Trọn Vẹn 2023 - Từng phút giây, từng hơi thở”.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện hậu Miss Universe

Tham dự chương trình, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cho biết năm nay là lần thứ tư cô tham gia Ngày hội Sống trọn vẹn 2023, đồng hành cùng Hội phòng chống HIV/AIDS TP.HCM.

"Tôi tham dự chương trình từ những ngày đầu chương trình có tên là Dải băng đỏ. Bản thân Hoa thay đổi rất nhiều từ chương trình này. Hoa được học hỏi, trải nghiệm và giúp đỡ các bạn trong cộng đồng. Hoa cảm thấy hạnh phúc khi tham gia chương trình này.

Không ai mong muốn mình mang bệnh trong người, có những bạn trẻ không may bị lây nhiễm do bị truyền từ bố mẹ sang. Hoa mong muốn cộng đồng nhìn nhận người sống chung với HIV/AIDS như là người bình thường, và không ai bị bỏ lại phía sau.

Dùng sức ảnh hưởng, tiếng nói của mình để chia sẻ, truyền tải mong muốn mọi người có suy nghĩ mở hơn, đón nhận những người trong cộng đồng. Hoa đi làm nhiều dự án, bản thân Hoa cũng được truyền cảm hứng từ những người trong cộng đồng.

Mai đến Trung tâm Mai Hòa có một bé bị bỏ rơi và sống chung với HIV/AIDS, các bé chia sẻ câu chuyện vượt qua nghịch cảnh, vượt qua sự kỳ thị như thế nào, đến hôm nay, các bé trưởng thành, có nhiều cống hiến cho xã hội" - Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ.

bui-quynh-hoa3.JPG
Bùi Quỳnh Hoa chia sẻ tại các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện

"Quyết tâm chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030"

Theo số liệu thống kê 8 tháng đầu năm 2023 của Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 249.000 người nhiễm HIV, trong đó cần phải lưu tâm về tỷ lệ nhiễm HIV từ nhóm nam quan hệ đồng giới có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt là độ tuổi thanh niên từ 16 - 29 tuổi, chiếm 41,7%.

Anh Doãn Trường Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TP.HCM cho biết trước tình hình độ tuổi của Người sống với HIV đang trẻ hóa, Hội LHTN Việt Nam Thành phố vẫn sẽ tiếp tục là tổ chức tiên phong, xung kích tình nguyện trong việc tuyên truyền về công tác phòng chống HIV/AIDS và đồng hành hỗ trợ cho thanh thiếu niên có HIV/AIDS tại cộng đồng.

Đẩy mạnh tuyên truyền cho các nhóm người có hành vi nguy cơ cao đi xét nghiệm HIV định kỳ, đặc biệt là trong độ tuổi thanh niên, học sinh, sinh viên....

bui-quynh-hoa1.JPG
Ngày hội Sống trọn vẹn 2023 có nhiều hoạt động diễn ra. Ảnh: BTC

Anh Nguyễn Anh Phong, Phó Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, nói mục tiêu của ngày hội là huy động sự tham gia của lực lượng thanh niên trẻ học sinh, sinh viên và toàn thể cộng đồng tham gia phòng, chống HIV/AIDS để đạt được các mục tiêu 90-90-90, tạo đà cho giai đoạn mới với mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm