Cá chết trắng ở kênh Nhiêu Lộc: Do nước bị ô nhiễm cục bộ

Vì cơn mưa đầu mùa cuốn dòng nước ô nhiễm từ thượng nguồn (đầu kênh phía Tân Bình, TP.HCM) đổ xuống.

Cá chết trắng ở kênh Nhiêu Lộc: Do nước bị ô nhiễm cục bộ ảnh 1
Cá chết trắng xóa kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh: Hồng Trâm

Trước mắt, Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vê nguồn lợi thủy sản sử dụng sản phẩm Zeolite kết hợp vi sinh để xử lý nước ở dòng kênh để giảm ô nhiễm (giảm lượng mùn, bã hữu cơ và khí độc) hạn chế cá bị chết.

Theo đại diện Sở TN&MT, tính đến 17 giờ cùng ngày có hơn  14 tấn cá đã được trục vớt trên kênh Nhiêu Lộc.

Cá chết nhiều nhất là cá rô phi do sức đề kháng yếu hơn so với cá hồng.

Được biết tình trạng cá chết hàng loạt trên kênh Nhiêu Lộc đã từng xảy ra vào thời điểm tương tự trong năm 2014 và 2015. Tuy nhiên, lượng cá chết năm nay cao hơn năm trước.

Như đã thông tin, chiều 17-5, cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bỗng nhiên chết hàng loạt. Xác cá nổi trắng mặt kênh. Cá chết gồm nhiều loại như cá chép, cá rô phi, cá lóc... Trong đó, nhiều con có kích thước lớn hơn bàn tay.
Quan sát, cá chết nhiều nhất tập trung ở khu vực cầu Thị Nghè, bờ kênh Phú Nhuận và khu vực đường Út Tịch - Lê Bình.
Dưới chân các cây cầu như Trần Khánh Dư, Trần Quốc Thảo... xác cá chết dạt vào dày đặc. Nhiều người dân gần đó đã vội đến xem. Nhiều người bày tỏ thái độ buồn bã và tiếc nuối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm