Cà Mau: Nhiều tiệm treo bảng hạn chế bán khẩu trang

Ngày 1-2, nhiều cửa hàng, siêu thị, quầy thuốc tây ở TP Cà Mau xuất hiện các biển thông báo hạn chế bán khẩu trang vì sự chia sẻ với cộng đồng chung. 

Thông báo tại một cửa hàng bán khẩu trang ở TP Cà Mau (Trần Vũ).

Nhà thuốc Hồng Đào (phường 6, TP Cà Mau) treo biển cụ thể "Do lượng mua tăng đột biến, nên mỗi người chỉ được mua 1 bọc khẩu trang/10c. Xin khách hàng thông cảm". 

Trong trung tâm thương mại Sense city, TP Cà Mau, ở quầy khẩu trang cũng ghi dòng chữ “Do nhu cầu tăng cao đột biến, để phục vụ số đông, mỗi khách hàng chỉ mua tối đa 1 hộp khẩu trang hoặc 5 gói khẩu trang/ngày”.

Tại quầy bán khẩu trang, chủ cửa hàng treo bản thông báo bán hạn chế vì cộng đồng (CTV).

Đặc biệt, nhiều người dân cho biết giá khẩu trang vẫn được các cửa hàng giữ ở mức bình thường. 

"Đó là một sự chia sẻ với cộng đồng của người kinh doanh. Tôi rất xúc động khi đi mua khẩu trang sáng nay. Hàng hút, họ treo biển bán hạn chế nhưng không tăng giá" - anh Thạch Văn Hiếu (phường 7, TP Cà Mau) nói với phóng viên PLO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm