Các doanh nghiệp Hoa Kỳ tới Đà Nẵng tìm kiếm cơ hội đầu tư

(PLO)- Đà Nẵng luôn có những chính sách đãi ngộ tốt dành cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-8, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm giới thiệu môi trường đầu tư và du lịch Đà Nẵng với các doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ.

Phái đoàn Hoa Kỳ có sự tham dự của bà Sheng Thao, Thị trưởng TP Oakland, các DN lớn của bang California, Hội đồng Vùng Vịnh (San Francisco) và Hiệp hội DN Việt – Mỹ (VABA).

tọa đàm đà nẵng

Tọa đàm giới thiệu môi trường đầu tư và du lịch Đà Nẵng với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: TẤN VIỆT

Nhiều tiềm năng đầu tư tại Đà Nẵng

Ông Lê Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng cho hay, với tiềm lực kinh tế dồi dào, Đà Nẵng được xác định là TP đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng cho Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo ông Phúc, cảng Đà Nẵng là điểm cuối phía Đông của tuyến Hành lang Kinh tế Đông – Tây, đóng vai trò là cửa ngõ ra Thái Bình Dương và là cảng xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng nội địa giàu tiềm năng chưa được khai thác ở Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar và miền Trung Việt Nam.

“Đây là một lợi thế quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho Đà Nẵng mở rộng giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng và các vùng kinh tế ở lưu vực sông Hằng - Ấn Độ”, ông Phúc nói.

Ông Phúc cho hay, Đà Nẵng hiện có sáu khu công nghiệp (rộng hơn 1.000 ha) đã đi vào hoạt động và một Khu công nghệ cao rộng hơn 1.100 ha. Đà Nẵng cũng dự kiến đầu tư thêm bốn khu công nghiệp mới.

Riêng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, DN tham gia đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi vượt trội như miễn tiền sử dụng đất trong ba năm đầu từ khi bắt đầu xây dựng dự án.

khu công nghệ cao đà nẵng

Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tất cả DN đầu tư vào đây đều được miễn thuế bốn năm đầu tiên. Chín năm tiếp theo DN chỉ phải đóng 50% tiền thuế, hai năm sau đó được giảm 10% tiền thuế. Hàng hóa thiết bị để hình thành nhà xưởng cũng được miễn thuế nhập khẩu.

Đặc biệt, DN đầu tư vào phân khu sản xuất (rộng 200 ha) được miễn tiền thuê đất 50 năm, tương đương mỗi hecta đất được miễn 1 triệu USD/50 năm.

“Thành phố tuyệt vời để đầu tư”

Phát biểu tại tọa đàm, bà Sheng Thao, Thị trưởng TP Oakland mong muốn thúc đẩy, phát triển mối quan hệ hợp tác song phương Hoa Kỳ - Việt Nam nói chung và Đà Nẵng - Oakland nói riêng.

Theo bà Sheng Thao, TP Oakland đã có những cuộc thảo luận về thúc đẩy kinh tế, thương mại với lãnh đạo Đà Nẵng và đạt được sự thống nhất về phát triển bền vững, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Bà Sheng Thao cũng khẳng định triển vọng về tăng cường hỗ trợ, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với Đà Nẵng.

bà sheng thao oakland

Bà Sheng Thao, Thị trưởng TP Oakland. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Chris Valoon, Chủ tịch Amcham Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng đang đầu tư vào cảng biển và logistics. Khác với những khu công nghệ cao ở các TP khác khi phải di chuyển từ trung tâm TP đến nơi tốn hàng tiếng đồng hồ thì tại Đà Nẵng chỉ tốn 15 phút lái xe.

“Đà Nẵng không chỉ phát triển khu công nghệ cao mà còn có nhiều cơ hội, tiềm năng để phát triển những lĩnh vực khác như dịch vụ, thương mại. Đây là TP tuyệt vời để đầu tư khi chính quyền TP luôn có những chính sách, đãi ngộ tốt với những DN nước ngoài, đặc biệt là DN Hoa Kỳ”, ông Chris Valoon nhấn mạnh.

Hiện nay, có 85 dự án của các nhà đầu tư Hoa Kỳ tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 762,8 triệu USD, chiếm 8,4% số lượng dự án và hơn 19% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng. Các dự án đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực du lịch, bất động sản, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ.

Lượng du khách Hoa Kỳ đến Đà Nẵng tăng đáng kể trong nửa đầu năm 2023, đạt 70.740 lượt khách.

Về hợp tác cấp địa phương, Đà Nẵng đã có quan hệ hợp tác chính thức với ba TP của Hoa Kỳ gồm Oakland, Pittsburgh và Houston.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm