Các nhánh quyền lực nhà nước tổng kết Hiến pháp 1992

Cùng lúc với việc Ban Biên tập sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 nghiên cứu các nội dung cụ thể của việc sửa đổi, các nhánh quyền lực nhà nước như Chính phủ, Chủ tịch nước, TAND Tối cao, VKSND Tối cao

... cũng như Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - đại diện cho các tổ chức xã hội cũng xây dựng kế hoạch tổng kết Hiến pháp 1992 ở những nội dung liên quan trực tiếp tới mình.

Theo dự thảo kế hoạch của Chính phủ, tổng kết của nhánh hành pháp sẽ tập trung vào tổng kết việc thực hiện các quy định của hiến pháp liên quan đến địa vị pháp lý, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng, các bộ cũng như HĐND và UBND địa phương.

Về nhánh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan được phân công chỉ đạo tổng kết việc thực hiện các quy định của hiến pháp liên quan đến chế định Chủ tịch nước. Tổng kết này sẽ gắn với những kiến nghị mà như bà từng đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cần có luật cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước.

Về phía MTTQ, Ủy ban Trung ương của Mặt trận đã lập ban chỉ đạo tổng kết mà hoạt động sẽ tập trung vào việc thực hiện Điều 9 Hiến pháp 1992 về vị trí, tính chất, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của MTTQ Việt Nam cũng như trách nhiệm của Nhà nước trong việc tạo điều kiện đảm bảo hoạt động có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội - người được Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp phân công làm tổ trưởng tổ biên tập tổng kết thi hành Hiến pháp 1992, cho biết tổ sẽ tổng hợp kết quả tổng kết của các nhánh, cơ quan trên. Ngoài ra, để tổng kết sâu, mang tính lý luận, Viện Nghiên cứu lập pháp đang triển khai một đề tài khoa học cấp nhà nước để đánh giá toàn diện Hiến pháp 1992.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới