Khi ra đường, môi trường bụi bặm, thời tiết nắng chói chang… vì vậy đôi mắt cần được bảo vệ tốt nhất để “cửa sổ tâm hồn” luôn sáng nhất.
Mắt người
Đôi mắt là giác quan quan trọng trong năm giác quan của con người. Nhờ nó mà con người có thể nhận biết và trao đổi với thế giới xung quanh. Đôi mắt khỏe mạnh là một tài sản vô cùng quý giá của con người, từ trong sinh hoạt cũng như thưởng thức và ngắm nhìn cuộc sống. “Cửa sổ tâm hồn” nếu không được bảo vệ cẩn thận, có thể màn đen sẽ che lấp…
Chấn thương mắt
Ngày nay, xã hội phát triển, con người làm việc với năng suất cao, đi lại với tốc độ cao, làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại… nên có nhiều nguy cơ gây tổn thương mắt. Những chấn thương mắt có thể do tai nạn, chơi thể thao, phẫu thuật, ô nhiễm môi trường, hóa chất hoặc tia cực tím và những tia bức xạ...
Những chiếc kiếng bán dạo liệu có an toàn để bảo vệ đôi mắt của bạn? (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, PL)
Chấn thương nặng có thể gây mù lòa. Tuy nhiên, ngay cả những chấn thương mi cũng không thể xem thường. Chấn thương mắt không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần bệnh nhân mà còn kéo theo chi phí chữa trị tốn kém. Hiện nay, 5% các trường hợp mù lòa trên thế giới là do chấn thương. Ở nước ta, chấn thương mắt là nguyên nhân đứng thứ hai gây mù lòa với tỉ lệ 12,4%, sau bệnh đục thủy tinh thể.
Các bệnh lý thường gặp là rách giác mạc dẫn đến đục hay vỡ thủy tinh thể, vỡ nhãn cầu, rách đứt da mi và lệ quả... Điều đáng lưu ý là tình trạng đa chấn thương, trong đó có chấn thương do va quẹt, phun bắn, đâm xuyên…, trong đó nhiều trường hợp được điều trị kịp thời nhưng vẫn không tránh khỏi mù lòa.
Theo khảo sát của các chuyên gia y tế, những chấn thương nhãn khoa thường xảy ra trong lao động, tai nạn giao thông, sinh hoạt, thể thao... thường xảy ra ở nam giới và lứa tuổi gặp nhiều nhất là 10-39. Đặc biệt, hiện chấn thương mắt khi chơi thể thao và tai nạn giao thông có chiều hướng tăng lên.
Trên thực tế, hầu hết những chấn thương mắt từ nhẹ đến nặng đều có thể phòng tránh được. Theo khuyến cáo của các bác sĩ nhãn khoa, trong những hoàn cảnh có khả năng gây chấn thương mắt thì người tham gia cần sử dụng kiếng bảo hộ.
Thói quen phòng ngừa chấn thương
Điều đáng tiếc là rất ít người sử dụng kiếng bảo hộ hoặc quan tâm bảo vệ mắt trong khi làm việc hay sinh hoạt. Ở những nước phát triển, luật an toàn lao động được áp dụng rõ ràng, nghiêm túc cũng như ý thức của từng cá nhân quan tâm về an toàn cho mắt nên đã giảm thiểu các chấn thương cho mắt.
Tại Việt Nam, việc chấp hành luật an toàn lao động của các cơ quan, công trường… đa số còn mang tính chất đối phó, người lao động chưa được quan tâm hoặc chưa tự bảo vệ mình đúng mức. Không chỉ vậy, sử dụng các loại kiếng bảo hộ kém chất lượng nhằm đối phó nên vừa không an toàn cho mắt, vừa gây hại thêm cho mắt.
Ngay cả trên thị trường, cửa hàng kiếng thời trang, kiếng đi đường thì rất nhiều và chủ yếu là kiếng làm đẹp nhưng kiếng dùng chuyên biệt cho đi đường, làm việc, nhất là trong các lĩnh vực y khoa, y tế, cơ khí… thì hiện rất ít. Đặc điểm quan trọng của loại kiếng bảo hộ cho mắt phải được sản xuất từ các chất liệu cao cấp, thỏa mãn các yêu cầu về quang học, cơ lý… để bảo vệ cho mắt. Đặc biệt, các tròng kiếng này phải đạt tiêu chuẩn không vỡ, chống trầy khi va đập và phải chống được tia cực tím. Bạn đọc có thể tham khảo thông tin và tư vấn tại website: www.doubleshield.com.vn.
NGUYÊN MẪN