Cán bộ địa chính giúp kê khống đất để lấy tiền bồi thường

Mức án tuyên thấp hơn mức VKS đề nghị (Tâm 14-16 năm tù; Quốc 6-8 năm tù) do xét nhân thân tốt cũng như các tình tiết giảm nhẹ khác của hai bị cáo.

Bị cáo Tâm (phải) và Quốc đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: HY

Theo hồ sơ, Tâm có nhà ở và ao nuôi cá với diện tích 227,42 m² tại phường An Lợi Đông, nằm trong khu quy hoạch của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nếu kê khai đúng nguồn gốc và thời điểm tạo dựng nhà thì Tâm chỉ được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại gần 270 triệu đồng. Tuy nhiên, Tâm đã kê khai gian dối nguồn gốc, diện tích nhà, đất. Từ đó, Tâm được nhận tiền bồi thường 3,67 tỉ đồng.

phát hiện sự chênh lệch về diện tích, sự không phù hợp về giáp ranh nhưng Quốc không tiến hành xác minh thực tế, không đề xuất chủ tịch phường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với ban điều hành khu phố, tổ dân phố để thẩm định. Nhờ việc Quốc tạo điều kiện, Tâm chiếm đoạt được tiền bồi thường của Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm