Cần chấm dứt chuyện góp tiền mới được phát phần thưởng

(PLO)- Là một phụ huynh đang có con cháu học ở các cấp, tôi nghĩ đã đến lúc các trường học, nhất là cấp tiểu học và thầy cô giáo chủ nhiệm cần chấm dứt việc đề nghị hay yêu cầu học sinh về xin tiền cha mẹ để nộp cho trường  làm kinh phí phát phần thưởng hay bánh kẹo, thú bông để trao cho học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi có hai đứa cháu, con của người em trai ở Quảng Ngãi đang học tiểu học, một cháu học lớp 4 và một cháu lớp 3. Tổng kết năm học nào các cháu cũng được nhà trường, tuyên dương, khen thưởng vì đạt thành tích tốt, là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc cả năm học. Có năm phần thưởng của các cháu là hàng chục cuốn tập. Có năm phần thưởng sang hơn dành cho các cháu có thành tích xuất sắc là chiếc cặp táp đủ màu.

Thế nhưng cũng có năm, gần tới ngày tổng kết khen thưởng, kết thúc năm học các cháu lại về nhà nằng nặc, đòi cho bằng được phụ huynh, cha mẹ phải cho tiền, thường là năm bảy chục hay một trăm nghìn, nộp cho thầy cô giáo chủ nhiệm theo đề nghị của thầy cô, để nhà trường mua phần thưởng trao cho các cháu.

phát phần thưởng

Cần chấm dứt chuyện góp tiền mới được phát phần thưởng. Ảnh: Internet

Thường thì những phần quà, phần thưởng dịp sơ kết, tổng kết năm học là tập vở, cặp táp... mua tặng cho học sinh kinh phí lấy từ quỹ khen thưởng của nhà trường hay từ quỹ lớp mà trước đó trong dịp họp đầu năm học mới cha mẹ các cháu đã đóng góp.

Thú thật, không cho tiền thì các cháu cứ nhắc liên tục và đòi cha mẹ phải cho tiền bằng được nên nhiều phụ huynh, để tạo niềm vui cho các con, đành phải "bấm bụng" cho các cháu tiền để nộp theo đề nghị hay yêu cầu của nhà trường, cô giáo.

Đâu chỉ có việc các cháu tôi về nhà đòi cha mẹ phải cho tiền để nộp vào dịp sơ kết, tổng kết để góp quỹ phát thưởng, các phòng trào do nhà trường hay Liên đội phát động, các cháu cũng về nhà xin tiền cha mẹ để "chung tay cùng nhà trường".

Điều ngạc nhiên hơn, các cháu tôi còn nói, cô giáo bảo em nào mà cha mẹ nộp tiền nhiều thì phần quà, phần thưởng của các cháu nhận được sẽ nhiều hơn, có thêm cặp táp hay có thêm những phần bánh kẹo, đồ chơi, thú bông .... không thì chỉ có tập vở. (Giống như phong trào kế hoạch nhỏ, bạn nào đóng góp nhiều thì được phong tặng danh hiệu chiến sĩ hay dũng sĩ kế hoạch nhỏ, thế là các cháu thi nhau thúc bố mẹ tìm thật nhiều giấy vụn, mang đến trường để có danh hiệu).

Vì là ngày vui của con trẻ nên cha mẹ như trường hợp các cháu tôi cũng "buộc lòng" phải cho các cháu năm bảy chục, có khi trăm nghìn để con cái đi học rồi mang xuống trường lớp nộp lại cho thầy cô giáo chủ nhiệm, để các con có quà mang về nhà...

Thiết nghĩ, là một phụ huynh đang có con cháu học ở các cấp, tôi nghĩ đã đến lúc các trường học, nhất là cấp tiểu học và thầy cô giáo chủ nhiệm cần chấm dứt việc đề nghị hay yêu cầu các em học sinh về xin tiền cha mẹ để nộp cho thầy cô trường lớp làm kinh phí mua phần thưởng hay bánh kẹo, thú bông để trao cho học sinh.

Bởi lẽ, việc tổng kết và phát thưởng cho học sinh suy cho cùng là việc làm, là trách nhiệm của mỗi nhà trường nhằm động viên tinh thần, khuyến khích học sinh cố gắng đạt thành tích tốt hơn nữa trong học tập. Bên cạnh đó hiện nhà trường cũng đã có các quỹ khuyến học, quỹ thi đua khen thưởng được trích lập theo quy định của pháp luật hoặc các quỹ tự nguyện của hội phụ huynh nên không cần phải tiếp tục đòi hỏi hay yêu cầu học sinh về nhà xin tiền làm kinh phí phát thưởng nhất là việc đề nghị càng nhiều tiền thì phần thưởng, phần quà càng to. Hoặc đóng góp phong trào càng nhiều tiền thì mới được tuyên dương.

Việc làm này ít nhiều đã làm giảm và mất đi ý nghĩa của việc tổng kết, khen thưởng đối với học sinh có thành tích tốt hay làm mất đi ý nghĩa của các phong trào mà vốn dĩ, nó rất tốt đẹp đối với học sinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm