Căn hộ 1 tỉ đang chờ bạn trẻ

(PLO)- Pháp Luật TP.HCM cùng với CT Group ra mắt cuộc thi viết “Tổ ấm tôi mơ”
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với Tập đoàn CT Group ra mắt cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM.

Với slogan “Cùng người trẻ kiến tạo cuộc sống”, cuộc thi tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các bạn trẻ để thoải mái thể hiện nghị lực, ý chí, sức sáng tạo, khát khao kiến tạo cuộc sống hiện đại, giàu cảm hứng qua việc viết và thiết kế nên ngôi nhà mơ ước, tổ ấm yêu thương trong tương lai.

Người chiến thắng cuộc thi sẽ được Tập đoàn CT Group tặng căn hộ DIYAS trị giá gần 1 tỉ đồng. Ảnh: CT Group

Người chiến thắng cuộc thi sẽ được Tập đoàn CT Group tặng căn hộ DIYAS trị giá gần 1 tỉ đồng. Ảnh: CT Group

Người tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 22 đến dưới 30 (tính đến thời điểm gửi bài dự thi), hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM; có khát khao và kế hoạch sinh sống, làm việc lâu dài, cống hiến cho sự phát triển của TP.HCM trong tương lai. Người tham gia thuộc diện chưa có nhà ở, đồng thời cũng không sở hữu bất kỳ bất động sản nào tại TP.HCM hoặc các tỉnh, thành khác. Người dự thi không phải là người làm việc chính thức (có hợp đồng lao động) hoặc là người nhà (cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột) của nhân viên, người lao động báo Pháp Luật TP.HCM hoặc Tập đoàn CT Group.

Từ ngày 1-7, bạn đọc trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM gửi bài viết tham dự cuộc thi “Tổ ấm tôi mơ” sẽ có cơ hội được trao tặng một căn hộ trị giá gần 1 tỉ đồng khi đoạt giải cao nhất của cuộc thi.

Trước thềm cuộc thi, chúng tôi ghi nhận ý kiến của một số thành viên ban giám khảo.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển: Tin rằng sẽ chọn được những bài dự thi xứng đáng

Tổ ấm không chỉ là căn nhà. Nó vừa là không gian sinh sống, nghỉ ngơi vừa là thành quả lao động. Với người trẻ thì một căn nhà của riêng mình còn quan trọng hơn thế, nó đánh dấu sự độc lập và trưởng thành. Và cũng vì thế, người trẻ gửi gắm rất nhiều điều trong giấc mơ của mình về tổ ấm. Kỳ vọng của chúng tôi khi tổ chức cuộc thi này là tạo nên một sự kết nối, sẻ chia về giấc mơ tổ ấm của người trẻ, tìm kiếm và thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo của họ về căn nhà mơ ước của mình. Và với việc gắn mơ ước ấy trong không gian sống, làm việc, cống hiến cho TP.HCM, cuộc thi còn là nơi bày tỏ quan điểm của người trẻ về trách nhiệm của công dân với cộng đồng xã hội. Với thành phần ban giám khảo gồm đại diện Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhà văn, kiến trúc sư, báo Pháp Luật TP.HCM và nhà tài trợ, chúng tôi tin rằng sẽ chọn được những bài dự thi xứng đáng đại diện cho giấc mơ tổ ấm của các bạn trẻ.

TS khoa học - kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn:Tôi đánh giá cao cuộc thi

Tôi nhận thấy “Tổ ấm tôi mơ” là cuộc thi rất ý nghĩa. Thường người ta hay nhìn vào giá trị của một căn hộ được tính bằng tiền nhưng là dân trong nghề nên tôi xem trọng yếu tố giá trị tinh thần đằng sau đó hơn.

Tôi đánh giá cao cuộc thi đã nhấn mạnh yếu tố tổ ấm, không lệ thuộc nhiều vào tài chính. Để xây dựng một tổ ấm thì cần sự vén khéo, đáp ứng yêu cầu của gia đình trẻ, là nơi an cư lạc nghiệp, là không gian gắn kết các thành viên với nhau...

Tôi rất vui khi nhận lời làm thành viên ban giám khảo cuộc thi. Hy vọng sẽ có nhiều ý tưởng hay từ những người tham gia dự thi. Tôi tin rằng từ cuộc thi sẽ đem lại hai điều tốt đẹp: Một là giới trẻ có thêm cơ hội nói lên được ước mơ của họ, hai là qua đó giới đầu tư địa ốc hiểu thêm về nhu cầu của giới trẻ hiện nay.

Nhà văn Trương Gia Hòa: Tự hào khi được đồng hành cùng ước mơ của người trẻ

Thời còn trẻ như độ tuổi của các bạn dự thi, tôi đã có một thời gian rất dài khát khao cháy bỏng về một tổ ấm. Cái cảm giác thèm muốn, ước mơ rồi biến nó thành động lực để lao động chăm chỉ mỗi ngày ấy tôi nghe như mới ngày nào, thật gần mà cũng đã xa.

Được dự phần vào hành trình giấc mơ của các bạn trẻ khiến tôi thấy mình thật may mắn và tự hào. Đó hẳn là một hành trình gian khó nhưng đẹp đẽ vô cùng. Ai cũng cần có một ước mơ để sống. Ước mơ về một tổ ấm là ước mơ chân chính căn bản nhất của đời người.

BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM

Thông tin về cuộc thi

Người tham gia sẽ phải trải qua ba vòng thi, chi tiết xin mời quét mã QR bên dưới.

Giải thưởng cuộc thi:

- Một giải đặc biệt: Một căn hộ do CT Group trao tặng.

- Một giải I: 40.000.000 đồng.

- Một giải II: 25.000.000 đồng.

- Một giải III: 15.000.000 đồng.

- Hai giải khuyến khích, mỗi giải: 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ bao gồm: Giải bài viết xuất sắc của tháng: 3.000.000 đồng/giải (mỗi tháng sẽ chọn ra tối đa hai bài viết xuất sắc nhất); giải ý tưởng “họa hình giấc mơ” (vòng thi số 2) được bạn đọc bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội: 5.000.000 đồng.

Ban giám khảo cuộc thi:

1. Ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM.

2. TS khoa học - kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, thành viên Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư TP.HCM.

3. Nhà văn Trương Gia Hòa, hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.

4. Vũ Hồng Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn CT Group.

5. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi, thời gian dự thi, cách thức đăng ký tham gia…, bạn đọc vui lòng quét mã QR tại đây.

Trân trọng mời bạn đọc tham gia cuộc thi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm