Cần kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm các chung cư mini, nhà trọ “ẩu”

(PLO)- Nhiều bạn đọc đề nghị cần xử lý thật nghiêm các trường hợp chung cư mini, nhà trọ sai phạm. Đồng thời kiểm tra công tác PCCC định kỳ, tránh đối phó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Bộ Xây dựng sẽ thanh tra toàn diện chung cư mini, nhà trọ ở Hà Nội và TP.HCM”. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác quản lý xây dựng đối với chung cư mini, nhà trọ, nhà riêng lẻ nhiều căn hộ ở các địa phương.

Nói về vấn đề này, nhiều bạn đọc cho biết rất nhiều chung cư mini, nhà trọ, nhà riêng lẻ,... đang bổ sung trang, thiết bị PCCC một cách đối phó, thiếu an toàn nhằm qua mắt lực lượng kiểm tra. Đồng thời, bạn đọc đề nghị cần rà soát, kiểm tra nghiêm ngặt, tránh xảy ra hậu quả thương tâm.

Làm để đối phó

“Tôi thấy nhiều chung cư mini đổ xô lắp thang thoát hiểm, chẳng màng đến kiến trúc tòa nhà có phù hợp hay không. Nhiều chỗ cao thiệt cao mà làm cái thang thẳng đứng như nấc thang lên thiên đường. Có khi chết vì té trước khi chết vì cháy, đừng để sai nối tiếp sai. Lắp cũng được nhưng phải xem vật liệu có đảm bảo không, chịu được trọng lực bao nhiêu,... chứ không thể thích là làm kiểu này được” – bạn đọc Diễm My.

“Nghe tin cơ quan chức năng đi kiểm tra, chủ tòa nhà chỗ tôi mua một đống bình chữa cháy, dây thoát hiểm về quăng đó, mặc kệ các hộ dân có biết sử dụng hay không. Giờ hỏi tôi cách xài bình chữa cháy là tôi bó tay, phải tổ chức diễn tập cho cư dân chứ. Mua về rồi để đó thì mua làm cái gì, để đối phó lúc bị kiểm tra à? Thật vô trách nhiệm” – bạn đọc Khương Ngọc.

“Rất nhiều nơi công tác PCCC cực kỳ lỏng lẻo, không được bảo dưỡng thường xuyên và kiểm tra định kỳ. Tuy mất bò mới lo làm chuồng nhưng thà làm còn hơn không. Nhưng đã làm thì làm cho tới, đừng có mua đồ rẻ dăm ba bữa là hư, là hỏng, đến lúc cần thì không xài được” – bạn đọc Duy Phạm.

chung-cu-mini-3168-9617.jpg.jpg
Bộ Xây dựng sẽ thanh tra toàn diện chung cư mini, nhà trọ. Ảnh: Q.HUY

Cần rà soát, xử lý nghiêm trường hợp sai phạm

“Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải rà soát, kiểm tra thật kỹ. Công an PCCC phải tổ chức thẩm duyệt trang, thiết bị của mỗi tòa nhà. Lắp chuông báo cháy mà không hoạt động, thang thoát hiểm nhưng chịu trọng lực kém, bình chữa cháy hết hạn sử dụng,... phải xử lý thật nghiêm, đảm bảo PCCC mới cho hoạt động trở lại. Không thể bỏ qua được!” – bạn đọc Phạm Minh.

“Vụ cháy ở Hà Nội quá thương tâm rồi, đừng để xảy ra bất kỳ thương vong nào chỉ vì sự chủ quan của con người nữa. Bao nhiêu mảnh đời, ước mơ còn dang dở, rất đau lòng. Phải xử lý mạnh tay thì may ra các chủ tòa nhà mới biết sợ. Bên cạnh kiểm tra các tòa nhà thì cần tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền cho bà con cách thoát hiểm khi cháy nổ để ứng phó, chứ giờ có trang, thiết bị PCCC đầy đủ mà không biết sử dụng thì cũng như không” – bạn đọc Duy Khánh.

“Người đi mua, thuê nhà cũng cần phải thông thái, kiểm tra mức độ an toàn của nơi ở trước khi giao tiền bạc, tính mạng mình. Chung cư mini là lựa chọn phù hợp với ngân sách của nhiều người, nếu xóa bỏ hoàn toàn cũng không được, tuy nhiên phải xem lại lỗ hổng pháp lý, có rất nhiều điều chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, quản lý cần được tiến hành thường xuyên để không có tòa chung cư mini, nhà trọ nào không đạt chuẩn được vận hành. Đừng có làm ngày 1, ngày 2 rồi lại bỏ ngỏ” – bạn đọc Ngọc Tân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm