Can ngăn đánh nhau, người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong

(PLO)- Thấy nhà hàng xóm xảy ra mâu thuẫn, xô xát, người đàn ông chạy đến can ngăn đánh nhau thì bị đâm tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 24-1, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Văn Phước (62 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ) về tội giết người và cố ý gây thương tích.

can ngăn đánh nhau 1.jpg
Đại Viện Kiểm sát đọc cáo trạng của bị cáo Hồ Văn Phước. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, chiều ngày 1-1-2023, trong lúc nhậu, Hồ Văn Phước và Nguyễn Hữu Bình xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Phước chạy ra xe máy lấy con dao bấm bỏ vào túi quần.

Lúc này, anh Đào Văn Vũ (34 tuổi, hàng xóm) chạy tới can ngăn. Trong lúc giằng co, Vũ vật Phước té ngã xuống đất và bị ông Phước cầm dao dọa đâm nên bỏ về nhà kể lại cho em rể và mẹ ruột nghe chuyện.

Sau đó, bực tức Vũ, ông Phước cầm dao sang nhà truy tìm, giữa đường gặp người em rể của Vũ nên dùng dao đâm anh này. Hung thủ sau đó tiếp tục chạy đến đâm Vũ, nạn nhân chạy về nhà được một đoạn thì ngã xuống tử vong tại chỗ.

can ngăn đánh nhau 3.JPG
Bị cáo Hồ Văn Phước đã đâm hàng xóm đến can ngăn đánh nhau tử vong tại chỗ. Ảnh:HD

Gây án xong, Phước quay trở lại bàn tiệc tiếp tục đánh bạn nhậu, rồi lái xe trở về nhà. Tuy nhiên, khi chạy ngang chỗ anh Vũ tử vong, xe của Phước té xuống ruộng. Người dân xung quanh hỗ trợ khống chế Phước và trình báo lực lượng công an xã Bình Hòa Nam bắt giữ Phước.

Qua giám định em rể nạn nhân bị thương tật 3%. Sau vụ việc, gia đình bị cáo đã chủ động bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng 60 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Phước thừa nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho bị cáo.

can ngăn đánh nhau 2.jpg
HĐXX tuyên án bị cáo Hồ Văn Phước tổng mức án 21 năm tù. Ảnh:HD

HĐXX TAND tỉnh khẳng định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, trực tiếp tước đi mạng sống của anh Vũ và gây thương tích cho anh Phong. Do đó, việc truy tố bị cáo phạm tội giết người và cố ý gây thương tích là đúng, không oan đối với bị cáo.

Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tác động gia đình bồi thường một phần hậu quả cho bị hại.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Phước mức án 20 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Phước phải chịu mức án 21 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Phước còn phải bồi thường cho 2 bị hại tổng số tiền 800 triệu đồng./.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm