Cầm kéo khống chế hai mẹ con suốt 4 giờ, Kẻ ngáo đá lãnh án 11 năm tù

(PLO)- Kẻ ngáo đá đang “phê thuốc” đã cầm kéo tấn công, khống chế giam hai mẹ con suốt 4 giờ và gây thương tích cho hai nạn nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 24-1, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Thủ (37 tuổi, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An) 8 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội giữ người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt 11 năm tù.

Video: Cầm kéo khống chế hai mẹ con suốt 4 giờ, Kẻ ngáo đá lãnh án 11 năm tù.
kẻ ngáo đá 1.jpg
Phiên tòa xét xử bị cáo Võ Văn Thủ về tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, chiều 30-9-2022, Thủ sau khi sử dụng ma túy đá có biểu hiện loạn thần nên bị người dân xung quanh trói tay chuẩn bị đưa đến bệnh viện. Sau đó, Thủ vùng vẫy thoát được, chạy vào nhà người dân gần đó nói bị người khác đuổi đánh, họ tưởng thật nên cắt dây trói.

Đến tối cùng ngày, trong cơn phê ma túy, Thủ cầm 3 cây kéo lấy từ nhà dân chạy vào phòng ngủ của người phụ nữ 24 tuổi đang nằm nghỉ cùng con gái hơn 5 tuổi.

kẻ ngáo đá 2.jpg
Kẻ ngáo đá Võ Văn Thủ tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HD

Kẻ ngáo đá sau đó chốt cửa, dùng bàn học, tủ kê chặn lối ra vào đồng thời dùng kéo đe dọa hai mẹ con. Cảnh sát được huy động đến hiện trường vận động nhưng bất thành.

Sau hơn 4 giờ giam giữ hai mẹ con, đến giữa khuya Thủ nghe tiếng cạy cửa nên tiếp tục khống chế đe dọa nạn nhân. Thủ đã chống cự, dùng kéo đâm nhiều nhát vào hai mẹ con đến khi cảnh sát phá cửa xông vào khống chế hung thủ, giải cứu con tin.

Theo kết quả giám định, người mẹ sau đó bị thương tích 54%, bé gái 18%.

kẻ ngáo đá 3.jpg
HĐXX đã tuyên án kẻ ngáo đá Võ Văn Thủ với tổng hình phạt 11 năm tù. Ảnh: HD

HĐXX nhận định thời điểm gây án bị cáo là người bị bệnh, hạn chế khả năng nhận thức, tuy nhiên theo quy định vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính côn đồ, giết hai nạn nhân, trong đó có một nạn nhân dưới 16 tuổi. Việc các nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo nên cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian.

Xét thấy Thủ làm thợ hồ, nghiện ma túy nhiều năm và từng bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ở địa phương. Bị cáo sống chung như vợ chồng với người phụ nữ và có con chung 8 tuổi. Tại tòa, bị cáo phải ngồi vì sức khỏe không đảm bảo, nhân viên y tế cũng túc trực ở gần đó nên cần có phần giảm nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm