Cần Thơ: Bắt nhóm sử dụng xe phân khối lớn cướp giật tài sản

(PLO)- Nhóm 3 thanh niên sử dụng xe mô tô phân khối lớn, không gắn biển số và lợi dụng trời chập choạng tối ra tay cướp giật tài sản nhiều người đi đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thành Nhân (25 tuổi), Nguyễn Nhựt Hào (21 tuổi) và Nguyễn Anh Vũ (28 tuổi, cùng ngụ quận Thốt Nốt, Cần Thơ) về tội cướp giật tài sản.

Cả ba đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (Quốc lộ 91) và tuyến đường Thái Thị Hạnh thuộc phường Long Hưng, quận Ô Môn.

Khoảng 17 giờ ngày 19-4, Hào điều khiển xe chở Nhân phía sau đi theo tuyến Quốc lộ 91, Thái Thị Hạnh để tìm kiếm người có tài sản sơ hở ra tay giật. Phát hiện chị T. đang lưu thông trên đường Thái Thị Hạnh có đeo dây chuyền vàng (18k, trọng lượng 2,5 lượng) nên bám theo.

Nhân lúc đường vắng, Hào cho xe áp sát để Nhân ra tay giật sợi dây chuyền của chị T. Sợi dây chuyền bị đứt làm 3 đoạn, cả 2 đã lấy được một đoạn vàng khoảng 9 chỉ rồi liền lên xe tẩu thoát. Vàng cướp được cả hai đem bán lấy 16 triệu đồng chia nhau.

Trước đó, vào chiều 28-3 Vũ và Nhân cũng đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Cụ thể, khi đang đi tìm “con mồi” ở tuyến đường tránh quốc lộ 91 thì phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe mô tô có đeo 1 túi xách bên hông.

 cướp giật tài sản

Ba bị can gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Vũ liền cho xe áp sát để nhân giật túi xách của nạn nhân, bên trong túi có điện thoại Iphone 14 Pro Max hơn 600 ngàn đồng và một số vật dụng khác.

Theo công an, phương thức thủ đoạn của nhóm này là sử dụng xe mô tô phân khối lớn, không gắn biển số và lợi dụng trời chập choạng tối ra tay cướp giật tài sản của người dân đang lưu thông trên đường.

Từ cuối tháng 2-2023 đến nay các nhóm đầy đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn và 3 vụ khác nhưng thực hiện không thành công. Tổng tài sản cả nhóm cướp được khoảng 80 triệu đồng.

Công an quận Ô Môn khuyến cáo người dân nếu ra đường có đeo vàng, bạc, trang sức có giá trị thì cần có cách bảo vệ hoặc che chắn cẩn thận. Việc treo, mang túi xách bên người hoặc trên xe mô tô cũng là điều kiện sơ hở để bọn tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm