Cần Thơ tổ chức thành công cuộc bầu cử thêm

Chiều 29-5, thống kê của Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ về tình hình bầu cử thêm hai đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đến 17 giờ cùng ngày, tỉ lệ cử tri đi bầu đã đạt 99,95%.

Khẩn trương, đảm bảo chính xác tuyệt đối

Cụ thể, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ Nguyễn Hoàng Vân, các quận, huyện tại hai đơn vị bầu cử số 2 (Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai) và số 3 (Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ) đã có 624.535/624.823 cử tri đi bầu. Có 647/665 khu vực bỏ phiếu đã đạt tỉ lệ cử tri đi bầu là 100%.

Theo ông Vân, dư luận trong nhân dân về cuộc bầu cử thêm rất tốt, bà con hăng hái đi bầu từ sớm chứ không có vấn đề gì. Các tổ phụ trách bầu cử có kinh nghiệm từ lần bầu cử đầu tiên ngày 22-5 nên các thao tác làm cũng nhanh hơn. Tình hình an ninh chính trị ổn định.

Ông Vân cũng cho biết khi kết thúc việc bỏ phiếu (vào 19 giờ cùng ngày), các khu vực bỏ phiếu lập biên bản kết thúc bầu cử thêm và tiến hành lập biên bản kiểm phiếu gửi về Ban Bầu cử số 2 và số 3. “Do cả nước đang chờ kết quả kiểm phiếu từ lần bầu cử thêm này của TP nên công việc sẽ rất khẩn trương, phải làm ngay trong đêm, thậm chí trong đêm kiểm phiếu xong thì cũng phải tổng hợp, lập biên bản xác định kết quả bầu cử để gửi về Hội đồng Bầu cử Quốc gia”. Ông Vân nói thế và cho hay: “Tinh thần làm việc ngày đêm nhưng phải đảm bảo chính xác tuyệt đối. Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ cũng đã quán triệt điều này, không vì chạy theo thời gian làm sai lệch kết quả là có tội”.

Cử tri tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ tham gia bỏ phiếu tại khu vực chung. Ảnh: N.NAM

Đem thùng phiếu đến tận giường

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng cùng ngày, nhiều cử tri phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) đã tranh thủ thời gian đầu ngày để đi bỏ phiếu từ rất sớm. Tại khu vực bỏ phiếu số 3 của phường An Thới, hơn 7 giờ đã có rất đông cử tri đến làm thủ tục nhận phiếu bầu.

Cũng như lần bầu cử trước, lần này Ủy ban Bầu cử phường An Thới tổ chức thùng phiếu phụ để các cụ trong Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ bỏ phiếu. Cách thức bỏ phiếu đã được hướng dẫn rất cụ thể cho từng cử tri.

Nhiều cụ tuy tuổi cao nhưng còn minh mẫn và vẫn tự đi lại được hoặc phải có người dìu đi thì cũng cố gắng ra khu vực bỏ phiếu chung dành cho các cụ để thực hiện việc bỏ phiếu. Sau đó thùng phiếu di động theo chân các nhân viên của trung tâm đến từng phòng của những cụ không đi lại được nhưng tinh thần còn minh mẫn để các cụ bỏ phiếu.

“Tỉ lệ cử tri đi bầu thêm cho thấy tình cảm của bà con nhân dân TP Cần Thơ đã đồng hành cùng Ủy ban Bầu cử TP để đi bầu đông, đủ đúng quy định. Có những người dù làm ăn xa cũng đã bớt chút thời gian quay về thực hiện việc bỏ phiếu. Bà con đã thực hiện rất tốt quyền của mình” - ông Vân chia sẻ.

Như chúng tôi đã đưa tin, theo chỉ tiêu TP Cần Thơ được bầu bảy ĐBQH trên tổng số 13 ứng cử viên. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đầu tiên ngày 22-5 mới chỉ bầu được năm ĐBQH. Sau đó Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ báo cáo xin ý kiến và được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho tổ chức bầu cử thêm hai ĐBQH vào ngày 29-5. Theo đó, các quận, huyện tại hai đơn vị bầu cử số 2 (Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai) và số 3 (Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ) mỗi đơn vị được bầu thêm một ĐBQH trên tổng số sáu ứng cử viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm