Căng thẳng Mỹ-Trung: Bắc Kinh tố Washington 'cưỡng ép kinh tế'

(PLO)- Quan hệ Mỹ-Trung thêm căng thẳng khi Bắc Kinh mới đây tố Washington đang dùng chiêu “cưỡng ép kinh tế” và “bắt nạt công nghệ” với Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, giới chức Bắc Kinh đã tố Mỹ cưỡng ép kinh tế và bắt nạt công nghệ khi Washington đưa ra các giới hạn mới nhằm kiềm hãm khả năng đầu tư của các công ty, doanh nghiệp Mỹ vào Trung Quốc (TQ), theo hãng tin AFP.

Theo AFP, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang xem xét một chương trình nhằm hạn chế một số khoản đầu tư nước ngoài của Mỹ có liên quan những công nghệ quan trọng tới an ninh quốc gia.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Uông Văn Bân. Ảnh: REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Uông Văn Bân. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, ngày 20-4, cũng tìm cách xoa dịu những lo ngại về chương trình hạn chế này. Bà cho rằng chúng xuất phát từ lo ngại của Washington về vấn đề an ninh quốc gia và bảo vệ các giá trị của Mỹ trên thế giới.

Tuy nhiên, giới chức Bắc Kinh vẫn khẳng định động thái trên của Mỹ là nhằm ngăn chặn con đường phát triển kinh tế của TQ.

“Mỹ đã quen với việc chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề về thương mại và công nghệ dưới vỏ bọc an ninh quốc gia. Đây rõ ràng là hành vi ép buộc kinh tế và bắt nạt công nghệ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân nói trong cuộc họp thường kỳ ngày 21-4.

Ông Uông còn cho rằng mục đích chính của việc Washington triển khai các hạn chế trên là vì “Mỹ muốn tước đi khả năng phát triển của TQ, bảo vệ quyền bá chủ, cũng như những lợi ích riêng của mình.”

Theo AFP, quan hệ Mỹ-Trung đã trở nên căng thẳng trong nhiều năm qua sau loạt tranh cãi liên quan vấn đề Đài Loan, nguồn gốc đại dịch COVID-19, khủng hoảng Nga-Ukraine, và mới đây là lệnh cấm TikTok.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm