Lãnh đạo Mỹ, Pháp thảo luận về chuyến thăm Trung Quốc của ông Macron

(PLO)- Ông Biden và ông Macron đã có cuộc điện đàm ngày 20-4, trao đổi xoay quanh chuyến đi của ông Macron tới Trung Quốc gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã nói chuyện về chuyến đi gần đây của nhà lãnh đạo Pháp tới Trung Quốc (TQ). Theo hãng tin AFP, động thái này báo hiệu nỗ lực làm dịu căng thẳng về cách đối phó Bắc Kinh.

Hai nhà lãnh đạo “đã thảo luận về chuyến công du gần đây của Tổng thống Macron tới TQ và những nỗ lực không ngừng của họ nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh, các giá trị chung và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, theo tuyên bố của Nhà Trắng.

Nhà Trắng nhấn mạnh trong cuộc thảo luận, ông Biden và ông Macron đã “tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Hai ông cũng thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định đối với Kiev. Tổng thống Pháp cho biết ông và chủ nhân Nhà Trắng đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục làm việc với TQ để Bắc Kinh đóng góp và nỗ lực chấm dứt xung đột Moscow-Kiev.

Theo AFP, cuộc điện đàm là cơ hội để Washington và Paris giải quyết một số căng thẳng xuất hiện sau khi chủ nhân Điện Elysee tới thăm TQ gần đây.

Phát biểu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp của ĐH Johns Hopkins cùng ngày 20-4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố Mỹ tìm kiếm các mối quan hệ kinh tế "mang tính xây dựng và công bằng" với TQ. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, bà cũng tuyên bố sẽ bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia và đẩy lùi các hành động lấn át các đối thủ nước ngoài của Bắc Kinh.

Bà Yellen cũng đã trình bày các mục tiêu chính của chính quyền ông Biden đối với cái mà bà gọi là mối quan hệ kinh tế "thiết yếu" giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. "Quan hệ song phương rõ ràng đang ở thời điểm căng thẳng. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng và thành thật, loại bỏ ồn ào và tập trung về mối quan hệ thiết yếu này dựa trên sự tỉnh táo" - bà nói.

Bà cũng lưu ý mối quan hệ đối tác "không giới hạn" của TQ với Nga, gọi đó là "một dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy TQ không nghiêm túc" về việc chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Bà cũng kêu gọi Bắc Kinh và các nước khác không nên giúp Moscow lách trừng phạt, đồng thời cảnh báo những hành vi như vậy đều sẽ gánh chịu hậu quả “nghiêm trọng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm