Iran nói vừa buộc tàu ngầm Mỹ phải nổi lên ở vùng Vịnh, Wasington phủ nhận

(PLO)- Hải quân Iran tuyên bố đã buộc một tàu ngầm của Mỹ phải nổi lên khi chiếc tàu tiến vào vùng Vịnh, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ phủ nhận sự việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Truyền hình nhà nước Iran ngày 20-4 dẫn lời chỉ huy lực lượng hải quân Iran - Đô đốc Shahram Irani cho biết Hải quân Iran đã buộc một tàu ngầm của Mỹ phải nổi lên khi chiếc tàu tiến vào vùng Vịnh, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ phủ nhận sự việc.

Ông Irani nói: “Tàu ngầm Mỹ tiến vào vùng Vịnh khi đang lặn, nhưng tàu ngầm Fateh của Iran đã phát hiện và buộc tàu Mỹ nổi lên khi chiếc tàu đi qua Eo biển Hormuz. Tàu của Mỹ cũng đã đi vào lãnh hải Iran nhưng nó đã điều chỉnh hải trình sau khi được cảnh báo”.

“Tàu ngầm này đã nỗ lực để đi qua một cách hoàn toàn im lặng và không bị phát hiện” - ông nói thêm, lưu ý rằng Iran “chắc chắn sẽ phản ánh với các cơ quan quốc tế về việc vụ việc vi phạm biên giới”.

Tàu USS Florida đi qua Kênh đào Suez ngày 7-4. Ảnh: AFP

Tàu USS Florida đi qua Kênh đào Suez ngày 7-4. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ (có trụ sở tại Bahrain) gọi tuyên bố của Tehran là “thông tin sai lệch”.

Ông Timothy Hawkins - phát ngôn viên Hạm đội 5 nói với hãng tin Reuters: “Tàu ngầm của Mỹ đã không đi qua eo biển Hormuz hôm nay (ngày 20-4) cũng như thời gian gần đây”.

“Tuyên bố sai lệch của Iran không đóng góp cho an ninh và ổn định hàng hải trong khu vực” - ông nói thêm.

Đầu tháng này, Hải quân Mỹ cho biết tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân Florida đang hoạt động ở Trung Đông để hỗ trợ Hạm đội 5.

Vụ việc lần này xảy ra chưa đầy 3 tuần sau khi Hải quân Iran tuyên bố đã xác định và cảnh báo một máy bay trinh sát Mỹ bay sát không phận Iran.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm