Khả năng phản công lớn vài ngày tới của Ukraine

(PLO)- Truyền thông quốc tế những ngày qua liên tục đề cập tới chiến dịch phản công của Ukraine được cho là sẽ sớm bắt đầu, theo tạp chí The Economist.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tài liệu an ninh Mỹ bị rò rỉ gần đây cho rằng thời điểm Ukraine phát động chiến dịch phản công sẽ rơi vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Oleksiy Danilov cho biết hiện chỉ năm người trong chính quyền Ukraine nắm được thông tin về vấn đề này.

Lực lượng tấn công của Ukraine được cho là bao gồm ít nhất 12-18 lữ đoàn (một lữ đoàn khoảng 10.000 lính). Trong số này, chín lữ đoàn được huấn luyện ở phương Tây và được trang bị vũ khí phương Tây. Theo tài liệu Mỹ bị rò rỉ, chín lữ đoàn này sẽ có hơn 200 xe tăng, 800 xe bọc thép và 150 khẩu pháo.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra nhiều vấn đề mà Ukraine đang gặp. Số phương tiện chiến đấu được nhắc đến trên hầu như chỉ được bọc giáp mỏng, số lượng pháo cũng tương đối khiêm tốn. Ngoài ra, các khí tài mới này cũng bị chia đều ra cho phần lớn lực lượng tấn công chứ không tập trung vào một hoặc hai đơn vị chuyên trách.

Vụ tài liệu an ninh Mỹ bị rò rỉ vừa qua cũng khiến kế hoạch của Ukraine mất đi yếu tố bất ngờ. Theo giới quan sát, lúc này nếu Ukraine tập trung lượng lớn quân vào một địa điểm nào đó thì phía Nga sẽ phát hiện được và dồn lực lượng phòng thủ để tiếp đón. Ukraine sẽ phải hết sức nỗ lực trong công tác ngụy trang các hoạt động hậu cần, chuyển và tập trung quân và có thể sẽ mở một số cuộc tấn công nghi binh nhằm đánh lạc hướng cho chiến dịch sắp tới.

Pháo binh Ukraine tấn công vị trí của lực lượng Nga gần TP Bahkmut ở miền Đông Ukraine ngày 18-4. Ảnh: REUTERS

Pháo binh Ukraine tấn công vị trí của lực lượng Nga gần TP Bahkmut ở miền Đông Ukraine ngày 18-4. Ảnh: REUTERS

Về phía quân đội Nga, lực lượng này đang gấp rút chuẩn bị hàng phòng thủ để ngăn chặn. Thông tin từ tình báo Anh cho biết Nga đã xây dựng xong tuyến phòng thủ ba lớp dài 120 km ở tỉnh Zaporizhia để bảo vệ TP Melitopol. Nhiều khả năng Nga cho rằng TP này sẽ là một trong những mục tiêu chính phía Ukraine muốn tái chiếm, kiểm soát Melitopol sẽ giúp Ukraine cắt đứt cây cầu nối giữa vùng Donbass và bán đảo Crimea.

Nhiều quan chức phương Tây bày tỏ lo ngại về các diễn biến sắp tới. Chiến dịch này nếu diễn ra có thể xem như là một ván bài rất rủi ro cho Ukraine bởi rất có thể nước này sẽ không có một cơ hội thứ hai. Ukraine có thể phải duy trì chiến dịch trong suốt mùa xuân và qua đến mùa hè. Rất nhiều đạn dược và nhân lực sẽ bị tổn hao trong giai đoạn đó và có thể tạo thêm áp lực lên các đồng minh phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm