Cảnh giới cho chồng hờ 'giao dịch', giờ lãnh án tù bỏ lại con thơ

(PLO)- Mỗi lần chồng hờ giao dịch ma tuý, Thanh canh cửa, không được chia tiền nhưng được cho thuốc mỗi khi lên cơn nghiện và lo chi phí sinh hoạt hàng ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-01, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Trung 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Ngọc Thanh 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Trần Tuấn 10 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Mua bán trái phép chất ma túy
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: GH

Theo cáo trạng, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 06-9-2022, Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM kiểm tra hành chính nhà số 19/3 đường số 40, phường Linh Đông thì phát hiện các túi nylon, hộp kim loại chứa các chất ma túy, tại thời điểm kiểm tra trong nhà có Nguyễn Thị Ngọc Thanh và Nguyễn Trần Tuấn.

Căn nhà số 19/3 đường số 40 là của mẹ Tuấn cho Thanh và Trung thuê sống như vợ chồng từ 07-2021. Do thiếu tiền chi tiêu nên Trung nảy ra ý định mua ma túy về bán cho các đối tượng nghiện kiếm lời, số ma túy mà Trung có được là mua của một người đàn ông tên Vinh (chưa rõ lai lịch) bán lại.

Tại đây Trung thường xuyên mua ma túy về sử dụng và bán ma túy cho người khác. Khi có khách đến mua, Thanh mở cửa và canh để Trung giao dịch với khách. Tiền bán ma túy Trung không đưa Thanh nhưng cho Thanh sử dụng ma túy cùng và lo toàn bộ chi phí sinh hoạt hằng tháng.

Tuấn và Trung quen biết nhau khi cả 2 cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy Phú Văn, tỉnh Bình Phước vào năm 2020. Khi Trung thuê nhà ở tại đường số 40 thì Tuấn hay ghé sang phụ việc nhà và được Trung trả công bằng “ma túy”.

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh cho biết mình có con nhỏ, giờ chấp hành án phạt tù bỏ con lại cho mẹ của mình chăm sóc, nên bị cáo rất ăn năn, mong HĐXX xem xét để bị cáo sớm về với con, về với gia đình và xã hội.

Trong phiên xét xử sáng nay, mẹ của bị cáo Thanh cũng có mặt, do chân trái và đùi của bị đau nên bà di chuyển rất khó khăn. Mẹ nữ bị cáo cũng chia sẻ thêm hiện đã lớn tuổi, mang nhiều bệnh trong người nhưng nay phải thay Thanh nuôi cháu nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm