Mua bán ma túy để nuôi con, mẹ đơn thân lãnh án 20 năm tù

(PLO)- Chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, làm công nhân không đủ trang trải, bị cáo chọn cách mua bán ma túy để nuôi con.

Ngày 9-1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Thị Tuyết Mai (sinh năm 1998, trú tại quận 4), Đào Lê Thành Nhân (sinh năm 1997, trú tại quận 4) và Nguyễn Thị Ngọc Thảo (sinh năm 1989, trú tại quận 8) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận biết được hành vi của mình là sai trái, bày tỏ sự ân hận vì hành vi của mình. Các bị cáo trình bày vì hoàn cảnh khó khăn, làm công nhân không đủ sống nên các bị cáo phải chọn cách mua bán ma túy để kiếm tiền nuôi con.

Mua bán ma túy để nuôi con
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: GIA HUY

Theo cáo trạng, 21 giờ ngày 18-10-2022, Tổ công tác Công an phường 4, quận 4, TP.HCM tuần tra đến trước căn nhà trên đường Tôn Đản, phường 4, quận 4 thì phát hiện Nhân và Mai có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, từ trong người Mai rơi xuống đất 1 gói nylon chứa chất bột màu trắng, kết quả giám định là ma túy ở thể rắn có khối lượng 0.305 g loại Ketamine nên tổ công tác đã thu giữ toàn bộ vật chứng và đưa Nhân, Mai về trụ sở làm rõ.

Sau khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhân và Mai, phát hiện thêm nhiều túi nylon chứa ma túy với nhiều loại và khối lượng khác nhau, cùng với đó là các công cụ hỗ trợ.

Sau đó, công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Ngọc Thảo ở đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP.HCM thu giữ thêm nhiều túi nylon chứa ma túy các loại khác nhau.

Thảo khai nhận: Tháng 8-2021, Thảo đã nhiều lần mua ma tuý bán lại để kiếm lời.

Mai và Nhân cũng khai nhận: Khoảng tháng 9-2022, Mai và Nhân bắt đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Nguồn ma túy là mua của Thảo rồi bán lại cho người khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm