Cảnh sát biển trao học bổng, xe đạp, tuyên truyền chống khai thác IUU ở Đà Nẵng

(PLO)- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao học bổng, xe đạp cho học sinh, tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương năm 2023” cho học sinh trên địa bàn quận Thanh Khê.

cảnh sát biển học bổng đà nẵng iuu
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao 50 suất học bổng, 20 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Ảnh: HĐ

60 học sinh đến từ năm trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê đại diện cho hơn 6.200 học sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi gồm bốn phần diễn ra vô cùng sôi nổi là: Ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền.

Nội dung các phần thi lồng ghép kiến thức về biển đảo Việt Nam, Luật Biển năm 2012, Luật Cảnh sát biển.

Ban tổ chức đã trao một giải Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và một giải Khuyến khích cho các em học sinh xuất sắc chiến thắng tại cuộc thi.

Ban tổ chức cũng trao giải cho phần thi vẽ tranh với chủ đề “Biển đảo Tổ quốc và người chiến sĩ cảnh sát biển” với một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

Năm giải tập thể cũng được trao cho các trường có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương năm 2023”.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá một triệu đồng, 20 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

cảnh sát biển học bổng đà nẵng iuu
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Ảnh: HĐ

Trước đó vào chiều 20-10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) cho các gia đình chính sách, ngư dân khó khăn trên địa bàn quận Thanh Khê.

Đại tá Lê Phúc Tiến, Phó Trưởng phòng Pháp Luật – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thông tin đến các ngư dân về Công ước Luật biển năm 1982, những nội dung cơ bản của Luật biển và Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Ông Tiến cũng phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho các ngư dân.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định: “Lực lượng cảnh sát biển luôn đồng hành cùng ngư dân, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân trong hành trình vượt qua khó khăn, sóng gió để hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao 50 suất quà, mỗi suất một triệu đồng cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Khê.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm