Cặp đôi miệt mài du lịch hơn 100 nước khắp thế giới

(PLO)- Một cặp đôi đồng tính nữ đã cùng nhau đi đến hơn 100 quốc gia, truyền cảm hứng cho phụ nữ khám phá thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai người phụ nữ đam mê du lịch là cô Rachel Davey (quốc tịch Úc) và cô Martina Sebova (quốc tịch Slovakia) đang cùng nhau chinh phục gần như mọi đất nước trên bản đồ thế giới, theo đài CNN.

Cặp đôi gặp nhau trong một chuyến du lịch đường bộ đến châu Âu vào năm 2008. Sau 10 năm bên nhau, đến năm 2018 cả 2 quyết định sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Hiện hai người đã đặt chân đến hơn 100 trong số 195 quốc gia và vùng lãnh thổ được Liên Hợp Quốc công nhận (bao gồm đi riêng và đi cùng nhau).

Khi du lịch cùng nhau, cả hai nhất trí không tiết lộ rằng họ là một cặp đôi mà chỉ đi với tư cách bạn bè.

Cô Sebova giải thích rằng việc này giúp họ dễ xin thị thực ở các quốc gia bảo thủ.

“Chúng tôi đã đến thăm rất nhiều quốc gia mà ngay cả khái niệm về cặp đôi đồng giới cũng không tồn tại. Và chúng tôi cũng không muốn có bất cứ rủi ro nào đối với an toàn cá nhân của mình” - cô nói thêm.

Cô Sebova và cô Davey đến Triều Tiên vào tháng 4-2018. Ảnh: RACHEL DAVEY

Cô Sebova và cô Davey đến Triều Tiên vào tháng 4-2018. Ảnh: RACHEL DAVEY

Cô Sebova và cô Davey đến Afghanistan. Ảnh: RACHEL DAVEY

Cô Sebova và cô Davey đến Afghanistan. Ảnh: RACHEL DAVEY

Điểm đến mà hai người lựa chọn để bắt đầu hành trình là Triều Tiên, sau đó cặp đôi tiếp tục đến Afghanistan, Saudi Arabia, Bhutan và Pakistan.

Năm 2019, cặp đôi đã dành 6 tháng để đi du lịch khắp Trung Phi.

Hai người phụ nữ kể rằng trải nghiệm tuyệt vời nhất của họ là khi đến những đất nước mà ban đầu họ nghĩ rằng cần “cảnh giác”.

“Người dân ở Sudan và Iran là một trong số những người thân thiện nhất mà chúng tôi từng gặp trong khi hầu hết mọi người cho rằng các quốc gia đó thực sự nguy hiểm” - cô Sebova cho biết.

Cô Sebova nhắc đến những địa điểm không thể quên với cặp đôi, đó là Eritrea - một quốc gia nhỏ ở Đông Phi và đảo Dominica thuộc vùng Caribe.

Theo cô Sebova, việc họ là những phụ nữ sắp 40 tuổi mà chưa kết hôn đã gây tranh cãi ở một số quốc gia họ đến thăm.

“Ở một số nền văn hóa, phụ nữ đi du lịch mà không có đàn ông bị xem là kỳ lạ. Chúng tôi đã bị từ chối một vài thị thực vì lý do này” - cô nói.

Sau nhiều năm đồng hành cùng nhau, cả hai hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của nhau nên dễ dàng phân công công việc trong các trong chuyến đi.

Cặp đôi lái xe vòng quanh nước Úc khi biên giới đóng cửa do COVID-19. Ảnh: RACHEL DAVEY

Cặp đôi lái xe vòng quanh nước Úc khi biên giới đóng cửa do COVID-19. Ảnh: RACHEL DAVEY

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cả 2 không từ bỏ đam mê du lịch mà chọn lái xe vòng quanh nước Úc. Ngay khi biên giới mở cửa trở lại, cặp đôi tiếp tục hành trình của mình.

Họ đi đến Libya và sau đó là các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Cặp đôi đã chinh phục địa điểm cuối cùng trong danh sách của họ - quốc đảo Samoa vào ngày 19-11-2022 ngay khi nơi này mở cửa đón du khách trở lại.

“Samoa là điểm kết thúc hoàn hảo. Khoảnh khắc đứng trước tấm bản đồ thế giới và nghĩ rằng: Trời ơi, chúng ta đã đến mọi quốc gia trên bản đồ này thật tuyệt” - cặp đôi cho biết.

Cô Rachel Davey và cô Martina Sebova ở Algeria năm 2022. Ảnh: RACHEL DAVEY

Cô Rachel Davey và cô Martina Sebova ở Algeria năm 2022. Ảnh: RACHEL DAVEY

Cặp đôi đã thu hút sự chú của giới truyền thông khi trở lại Úc vào cuối năm 2022.

Chia sẻ với truyền thông, hai người phụ nữ nói: “Chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác rằng thế giới này không phải là một nơi đáng sợ”.

Giờ đây, khi đã đạt được mục tiêu chinh phục gần như mọi quốc gia trên thế giới, Davey và Sebova nói rằng họ không có kế hoạch ổn định cuộc sống mà sẽ tiếp tục khám phá thế giới càng lâu càng tốt.

Cặp đôi đang lên kế hoạch đến Thái Lan và Indonesia vào cuối năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm