Pháp chính thức kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 của khách du lịch Trung Quốc

(PLO)- Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết kể từ ngày 1-1, du khách đến từ Trung Quốc phải đeo khẩu trang và xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-1, Bộ trưởng Y tế Pháp Francois Braun cho biết nước này bắt đầu kiểm tra hành khách đến từ Trung Quốc để theo dõi các biến thể COVID-19 tiềm ẩn, theo hãng tin AFP.

Kể từ ngày 1-1, du khách đến từ Trung Quốc phải đeo khẩu trang và xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 khi đến Pháp. Ảnh: AFP

Kể từ ngày 1-1, du khách đến từ Trung Quốc phải đeo khẩu trang và xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 khi đến Pháp. Ảnh: AFP

Theo quy định mới, kể từ ngày 1-1, du khách đến từ Trung Quốc phải đeo khẩu trang và xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 khi đến nơi, việc này sẽ được thực hiện ngẫu nhiên.

Sau đó, bắt đầu từ ngày 5-1, khách du lịch Trung Quốc cũng sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm kháng nguyên hoặc PCR được thực hiện không quá 48 giờ trước khi lên máy bay.

“Việc kiểm soát [dịch đối với người đến Pháp] không phải là biện pháp kiểm soát để ngăn công dân vào lãnh thổ của chúng tôi mà là một biện pháp kiểm soát khoa học, giúp chúng tôi kiểm tra chính xác các biến thể khác nhau” - ông Braun nói trước các phóng viên tại sân bay Charles de Gaulle ở phía bắc thủ đô Paris.

Ông Braun cho biết sẽ có “một cuộc thảo luận ở cấp độ châu Âu trong tuần này để đồng nhất mô hình thử nghiệm này.

Quyết định thắt chặt các biện pháp phòng dịch ở Pháp được đưa ra 4 tuần sau khi Bắc Kinh loại bỏ chính sách zero COVID-19, nới lỏng các quy định và ngừng xét nghiệm trên diện rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm