COVID-19: Anh yêu cầu khách du lịch TQ xét nghiệm để nhập cảnh; Mỹ xem xét kiểm tra nước thải để theo dõi biến thể mới

(PLO)- Anh yêu cầu hành khách từ Trung Quốc đến nước này phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để nhập cảnh, trong khi Mỹ đang xem xét lấy mẫu nước thải từ máy bay quốc tế để theo dõi các biến thể.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, Anh cho biết hành khách từ Trung Quốc đến nước này phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 để nhập cảnh, theo đài CTV News.

Cụ thể, theo tuyên bố của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội của Anh, bắt đầu từ ngày 5-1, du khách Trung Quốc sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện không quá 48 giờ trước khi khởi hành.

Anh yêu cầu khách du lịch Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh. Ảnh: REUTERS

Anh yêu cầu khách du lịch Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh. Ảnh: REUTERS

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc tăng mạnh sau khi nước này dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch.

Các quốc gia khác, bao gồm Mỹ và Ấn Độ trước đó đã áp dụng các xét nghiệm COVID-19 đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc. Pháp, Hàn Quốc và Tây Ban Nha cũng có bước đi tương tự.

Ngày 29-12, Ý kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) làm theo hướng dẫn của nước này. Tuy nhiên, Áo vẫn tỏ ra do dự, sau khi xét đến lợi ích kinh tế khi khách du lịch Trung Quốc quay trở lại châu Âu.

Chi tiêu toàn cầu của du khách Trung Quốc trị giá hơn 250 tỉ USD một năm trước đại dịch.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đang xem xét lấy mẫu nước thải từ máy bay quốc tế để theo dõi xem có bất kỳ biến thể mới nào đang phát triển hay không, theo hãng tin Reuters.

Số người chết vì COVID-19 kể từ đầu đại dịch ở Trung Quốc là 5.247, theo số liệu chính thức do nước này công bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm