Mỹ yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh

(PLO)- Các quan chức y tế Mỹ cho biết nước này sẽ áp dụng các xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với khách du lịch từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tuyên bố nới lỏng các biện pháp phòng dịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, các quan chức y tế Mỹ cho biết nước này sẽ sẽ áp dụng các xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với khách du lịch từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 5-1, người từ 2 tuổi trở lên từ Trung Quốc, Hồng Kông hoặc Macao muốn nhập cảnh vào Mỹ bằng đường hàng không sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 không quá 2 ngày trước khi khởi hành.

Những hành khách dương tính với COVID-19 hơn 10 ngày trước khi khởi hành có thể cung cấp tài liệu xác nhận đã khỏi bệnh thay cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, bang Washington (Mỹ) ngày 8-11-2021 sau khi Mỹ mở cửa biên giới cho du khách đã tiêm ngừa COVID-19. Ảnh: REUTERS

Sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, bang Washington (Mỹ) ngày 8-11-2021 sau khi Mỹ mở cửa biên giới cho du khách đã tiêm ngừa COVID-19. Ảnh: REUTERS

Các quan chức cho biết Mỹ đề ra chính sách mới là do thiếu thông tin về các biến thể của virus SARS-CoV-2 và lo ngại rằng số ca mắc COVID-19 gia tăng ở Trung Quốc có thể dẫn đến sự phát triển của các biến thể mới.

Trước đó, Ấn Độ, Ý và Nhật thông báo sẽ xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Các động thái trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh ngày 26-12 thông báo sẽ chính thức mở cửa biên giới, bỏ yêu cầu cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ ngày 8-1 sau 3 năm siết chặt phòng dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm