CEO Google cảnh báo mối nguy hại của AI

(PLO)- Ông Sundar Pichai - giám đốc điều hành của Google - cho biết những lo ngại về trí tuệ nhân tạo làm ông mất ngủ nhiều đêm và cảnh báo công nghệ này có thể “rất có hại” nếu bị sử dụng sai cách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Sundar Pichai - giám đốc điều hành của Google - cho biết những lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) làm ông mất ngủ nhiều đêm. Đồng thời, ông cảnh báo công nghệ này có thể “rất có hại” nếu bị sử dụng sai cách, theo tờ The Guardian.

Ông Sundar Pichai - giám đốc điều hành của Google. Ảnh: REUTERS

Ông Sundar Pichai - giám đốc điều hành của Google. Ảnh: REUTERS

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “60 minutes” của đài CBS, ông Pichai cho biết mặt tiêu cực của AI làm ông có nhiều đêm trằn trọc. “Nó có thể rất có hại nếu được triển khai sai cách. Chúng ta chưa hiểu hết về nó và công nghệ đang phát triển rất nhanh. Tôi đã có nhiều đêm mất ngủ vì suy nghĩ về nó" - ông nói.

Ông Pichai nói AI có thể gây hại cho con người thông qua việc tạo ra thông tin sai lệch. “AI có thể tạo ra video một cách dễ dàng. Xét về cấp độ xã hội, nó có thể gây ra rất nhiều tác hại”.

Ông Pichai cũng cho biết tác động kinh tế của AI sẽ rất đáng kể vì nó ảnh hưởng đến mọi mặt. “AI sẽ tác động đến mọi sản phẩm của mọi công ty và đó là lý do tại sao tôi nghĩ AI một công nghệ rất rộng khắp” - ông nói.

Ngoài ra, ông Pichai cho rằng các chính phủ nên tìm ra khuôn khổ toàn cầu để điều chỉnh AI.

Vào tháng 3, hơn 1.000 chuyên gia trí tuệ nhân tạo, nhà nghiên cứu và chủ doanh nghiệp, bao gồm tỉ phú Elon Musk, đã ký một lá thư kêu gọi tạm dừng phát triển các AI “khổng lồ” trong ít nhất 6 tháng. Họ cho rằng AI chỉ nên được tiếp tục phát triển khi có sự giám sát của các chuyên gia, đồng thời kêu gọi sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách để quản trị AI tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm