Chánh án Nguyễn Hòa Bình: 'Việc xin ý kiến TAND Tối cao chỉ là tham khảo, trả lời cũng chỉ có ý nghĩa tham khảo'

(PLO)- Đại biểu Quốc hội chất vấn Chánh án Nguyễn Hòa Bình về việc nhiều vụ việc, vụ án được TAND cấp tỉnh chuyển đến TAND Tối cao xem xét, giải quyết nhưng “thời gian chờ đợi quá lâu hoặc không có văn bản trả lời”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-8, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình là một trong sáu vị Bộ trưởng, Tư lệnh ngành đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định (Hà Giang) phản ánh thời gian qua, nhiều vụ việc, vụ án được TAND cấp tỉnh chuyển đến TAND Tối cao xem xét, giải quyết nhưng “thời gian chờ đợi quá lâu hoặc không có văn bản trả lời”.

Điều này gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

DB-Hoang-Ngoc-Dinh.jpg
Đại biểu Hoàng Ngọc Định (Hà Giang). Ảnh: PHẠM THẮNG

Cạnh đó, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang cũng cho rằng mức chi bồi dưỡng phiên tòa hiện nay cho Hội thẩm nhân dân là 90.000 đồng/ngày đã áp dụng hơn 12 năm. Mức này quá thấp, không còn phù hợp với thực tế.

Ông Hoàng Ngọc Định đề nghị Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết có giải pháp khắc phục hai vấn đề trên trong thời gian tới.

Với câu hỏi thứ nhất, Chánh án TAND Tối cao khẳng định nguyên tắc hoạt động của tòa án là độc lập, các cấp xét xử chịu trách nhiệm về việc đưa ra phán quyết của mình.

“Việc xin ý kiến TAND Tối cao chỉ là tham khảo, trả lời của TAND Tối cao cũng chỉ có ý nghĩa tham khảo chứ không phải là định hướng cho việc xét xử”- Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Chanh-an-Nguyen-Hoa-Binh.jpg
Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: PHẠM THẮNG

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, việc tuân thủ các thời hạn tố tụng thuộc về các HĐXX chứ không phụ thuộc vào việc TAND Tối cao trả lời hay không. TAND Tối cao trả lời hay không trả lời thì cũng phải đảm bảo thời hạn tố tụng.

“Tôi hiểu câu hỏi như thế không biết có đúng không, trả lời của TAND Tối cao chỉ mang tính định hướng, hướng dẫn áp dụng pháp luật chứ không phải là căn cứ để HĐXX giải quyết vụ án”- ông Nguyễn Hòa Bình một lần nữa khẳng định.

Liên quan đến mức bồi dưỡng 90.000 đồng/ngày cho Hội thẩm nhân dân, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói đây là phản ánh của rất nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội.

“Việc quy định 90.000 đồng/ngày, chúng tôi thấy rất ít so với thực tế. Việc quy định này theo nghị định của Chính phủ chứ không phải của tòa án”- ông Bình nói và cho hay TAND Tối cao đã báo cáo Quốc hội và Quốc hội đã có nghị quyết về chi phí tố tụng.

“Bây giờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quy định việc này, dự kiến tháng 12 sẽ thông qua, câu chuyện này sẽ được giải quyết”- Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm