Cháu đâm chú tử vong vì... xin tiền mà chỉ cho 5.000 đồng

Ngày 7-7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Đức Toàn (31 tuổi, trú Sóc Sơn, Hà Nội) 10 năm tù về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là anh Nguyễn Văn T. (41 tuổi), chú họ của bị cáo.

Theo hồ sơ, Toàn vốn có tiền sử bị bệnh động kinh. Theo bản kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Toàn có mắc bệnh động kinh toàn thể cơn lớn.

Sau một thời gian điều trị, xét thấy sức khỏe và tinh thần của Toàn là hoàn toàn bình thường nên phiên tòa đã được mở.

Bị cáo Toàn tại tòa.

Tài liệu truy tố cho thấy khoảng 17 giờ 30 ngày 16-7-2014, Toàn đến nhà anh T. chơi rồi ngỏ ý xin tiền tiêu vặt. Biết đứa cháu thần kinh không ổn định, anh T. rút trong ví, đưa cho Toàn 5.000 đồng.

Tuy nhiên, Toàn chê ít nên không lấy, rồi nhanh tay giật lấy quyển sách mà con anh T. đang ngồi học gần đó, chạy ra giấu ở bụi chuối ngoài vườn. Anh T. đuổi theo đòi lại quyển sách thì Toàn nói phải cho thêm tiền mới chịu trả.

Khuyên nhủ hồi lâu mà không được, anh T. bực mình nên tát đứa cháu một cái. Bị đánh đau, Toàn ném trả quyển sách rồi bỏ về.

Sau đó, Toàn đi nhặt gạch rồi quay lại ném trả thù anh T. nên bị người chú dùng đòn vụt vào người. Càng ấm ức, Toàn chạy thẳng về nhà, lấy con dao nhọn rồi hùng hổ qua nhà chú.

Tại đây, trong quá trình xô xát, Toàn bất ngờ rút dao đâm một nhát trúng vùng ngực của anh T. Phát hiện sự việc, mọi người hốt hoảng chạy lại khống chế Toàn, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong.

Gây án xong, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Toàn cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm