Cháy kho vải ở Bình Tân, người dân chạy bộ đi báo cảnh sát

(PLO)- Phát hiện kho vải trên đường Liên Khu 4-5, quận Bình Tân bốc cháy, một người dân đã chạy bộ tới Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 để thông báo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến trưa 24-2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy kho vải trong con hẻm trên đường Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B.

chay-kho-vai-o-binh-tan-nguoi-dan-chay-bo-di-bao-canh-sat-7.jpg
Cảnh sát huy động phương tiện tới dập lửa kho vải. Ảnh: HT

Khoảng 22 giờ tối hôm trước, khói lửa bùng lên từ kho vải trong hẻm 107 đường Liên Khu 4-5. Do lửa cháy bên trong khi cửa kho đóng nên phát sinh nhiệt và khói nhanh, dữ dội.

Người dân khu vực phát hiện đám cháy nên hô hoán, kêu cứu.

Một hộ dân gần đó chạy bộ tới Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM, nằm trên đường Liên Khu 4-5 cách hiện trường không xa để thông báo.

Cháy kho vải ở Bình Tân, người dân chạy bộ đi báo cảnh sát
Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Ảnh: HT

Cảnh sát sau đó điều động phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Vụ cháy khiến người dân khu vực náo loạn.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Cảnh sát đã kịp thời xử lý, không để cháy lan.

Cháy kho vải ở Bình Tân, người dân chạy bộ đi báo cảnh sát
Hiện nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy đang được điều tra. Ảnh: HT

Theo người dân, kho vải đóng cửa, bên trong không có người. Sự cố cháy khiến diện tích kho khoảng 400 m2 bị thiệt hại, mái che đổ sập.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm