Chiến sự Nga-Ukraine 1-1: Còi báo động không kích vang khắp Ukraine đêm giao thừa; Nga nói Ukraine nã pháo dữ dội vào Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng ran nhiều mặt trận; Còi báo động không kích vang rền khắp Ukraine đêm giao thừa; Nga cho biết vụ đánh vào Kharkiv là đòn đáp trả, nói rằng Ukraine nã pháo dữ dội vào Donetsk; Nga nói Ukraine tấn công Nga là để làm hài lòng phương Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang ở các mặt trận chủ lực miền đông và miền nam Ukraine. Phía Nga tuyên bố đòn oanh tạc vào TP Kharkiv (tỉnh cùng tên) là để đáp trả việc Ukraine nhiều lần pháo kích tỉnh Belgorod (Nga).

Còi báo động không kích vang rền khắp Ukraine đêm giao thừa

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 31-12-2023 quân Nga đã 12 lần nã tên lửa, 58 lần không kích, trong đó có sử dụng máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131, cũng như 48 lần hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí tập kết quân và các khu vực đông dân cư của Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga đã gây ra thương vong cho dân thường, khiến nhiều tòa nhà dân cư, cũng như nhiều cơ sở hạ tầng dân sự và công nghiệp khác bị phá huỷ hoặc hư hại nặng nề.

. Tổng cộng có tới 42 cuộc giao tranh giữa hai bên lực lượng Ukraine và Nga trong ngày qua.

. Ông Oleh Syniehubov - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kharkiv - cho biết rằng trong ngày 31-12-2023 quân Nga đã tấn công thị trấn Chuhuiv (thuộc Kharkiv) bằng tên lửa S-300. Ông Syniehubov ngay sau đó nói thêm rằng vụ pháo kích đã làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực.

CHIẾN SỰ NGA-UKRAINE.jpg
Đống đổ nát sau đòn oanh tạc của Nga tại TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv) ngày 31-12-2023. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, lực lượng không quân Ukraine cho biết rằng họ đã phát hiện một vài loạt đạn loại Shahed của Nga trên bầu trời Ukraine, đang bay về phía tỉnh Dnipropetrovsk.

Đặc biệt, ban đầu người ta phát hiện nhiều UAV Shahed đang di chuyển từ tỉnh Zaporizhia về phía Kryvyi Rih. Sau đó, xuất hiện thêm một số nhóm UAV Shahed khác đang di chuyển từ Kherson tới Mykolaiv, sau đó hướng thẳng về Kryvyi Rih (Dnipropetrovsk).

. Theo Ukrinform, vào tối 31-12-2023, còi báo động không kích đã vang rền khắp trên nhiều khu vực ở Ukraine do lo ngại bị UAV Nga oanh tạc quy mô lớn.

. Bộ Tổng tham mưu tuyên bố rằng trong ngày qua các đơn vị máy bay Ukraine đã tập kích 11 cụm quân lực của các lực lượng Nga. Trong khi đó, lực lượng tên lửa Ukraine đã đánh trúng 3 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, 1 kho đạn dược và 1 sở chỉ huy của đối phương.

Nga: Vụ đánh vào Kharkiv là đòn đáp trả, Ukraine nã pháo dữ dội vào Donetsk

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Nga đã tấn công các trung tâm ra quyết định và các cơ sở quân sự ở Kharkiv để đáp trả các cuộc tấn công mà Ukraine nhắm vào Belgorod bằng nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS).

"Các lực lượng Ukraine đã khai hoả MLRS vào TP Belgorod (tỉnh Belgorod, Nga), khiến nhiều thường thiệt mạng, trong đó có trẻ em. Để đối phó với đòn đánh này, lực lượng vũ trang Nga đã tấn công vào các trung tâm ra quyết định và các cơ sở quân sự ở TP Kharkiv" - Bộ cho biết.

. Trước đó, Bộ Y tế Nga cho biết rằng vụ pháo kích Belgorod do lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện đã khiến 131 người bị thương và 24 người thiệt mạng.

. Ngày 1-1 phía Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết rằng các lực lượng Ukraine đã tấn công vào trung tâm TP Donetsk vào đêm giao thừa.

Người đứng đầu chính quyền DPR - ông Denis Pushilin cho biết rằng đòn đánh trên khiến ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương.

. Trong ngày qua, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 14 quả đạn được bắn từ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và Olkha, và phá huỷ 31 UAV của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

. Cùng ngày, các lực lượng Nga đã phá hủy loạt thiết bị hàng không của quân Ukraine tại các sân bay ở tỉnh Dnepropetrovsk và Odessa, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Ngoài ra, các kho nhiên liệu và đạn dược của Ukraine ở các TP Zaporizhia và Belaya Tserkov đã bị tấn công nặng nề.

Bộ này cho thêm rằng các lực lượng Nga cũng tấn công nhiều cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine ở 133 quận trải dài khắp mọi mặt trận.

. Bộ lưu ý rằng kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, các lực lượng Nga đã phá hủy 11.099 máy bay quân sự các loại, 445 hệ thống tên lửa phòng không, 14.412 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép, 7.578 khẩu pháo và súng cối dã chiến, cũng như 16.905 đơn vị xe quân sự đặc biệt,... của quân Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công Nga là để làm hài lòng phương Tây

Ngày 31-12-2023, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Vasily Nebenzya nói rằng việc chính phủ Ukraine ồ ạt tấn công vào các thành phố của Nga chính là để làm hài lòng phương Tây, TASS đưa tin.

chien-su-nga-ukraine-1588.jpeg
Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS

"Việc pháo kích vào các khu vực đông dân cư ở các tỉnh Donbass, Kherson, Zaporizhia, Crimea và các khu vực khác của Nga đều nhằm mục đích làm hài lòng các nước phương Tây" - ông nói.

"Tất cả những cá nhân, đơn vị đứng sau các đòn đánh này và các tội ác khác của chính quyền Kiev chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ có trách nhiệm và các tổ chức quốc tế có liên quan lên án các cuộc tấn công và công khai xa lánh Ukraine và các nước phương Tây có dính líu" - nhà ngoại giao nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm