Chiến sự Nga-Ukraine 14-12: Ukraine tuyên bố hạ 850 lính Nga trong ngày; Nga nói Ukraine đang chùn bước

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng khắp miền Đông-Nam Ukraine; Ukraine tuyên bố hạ 850 lính Nga trong ngày; Moscow nói Kiev đang chùn bước; Điện Kremlin cảnh báo Ukraine ngày càng gặp rắc rối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng khắp các chiến trường chủ lực miền Đông-Nam Ukraine. Ukraine tuyên bố hạ 850 lính Nga, trong khi phía Moscow nói quân Kiev đang chùn bước.

Ukraine tuyên bố hạ 850 lính Nga

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 13-12 các lực lượng Nga 10 lần dội tên lửa, 4 lần không kích và 32 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí tập kết quân và khu vực đông dân cư ở Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra thương vong cho dân thường, khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Đống đổ nát sau đòn pháo kích ở thủ đô Kiev ngày 13-12 mà Ukraine cho là do Nga làm. Ảnh: REUTERS

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn. Tổng cộng có tới 89 cuộc đụng độ xảy ra giữa hai bên lực lượng trong ngày qua.

Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các đợt tiến công của đối phương theo các mũi đánh chủ lực ở các TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka (đều ở tỉnh Donetsk) và Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia).

Theo hướng tỉnh Kherson, các khu đô thị Ivanivka, Novodmytrivka, Oleksandrivka và trung tâm TP Kherson liên tục hứng đòn pháo kích. TP Ochakiv (tỉnh Mykolaiv) cũng đối mặt tình trạng tương tự.

"Lực lượng phòng thủ tiếp tục giữ các vị trí bên tả ngạn sông Dnipro thuộc vùng Kherson và dồn hỏa lực về phía đối phương" - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết.

. Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine 5 lần tập kích các cụm nhân lực, vũ khí và thiết quân sự của quân Nga. Các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine oanh tạc 1 sở chỉ huy và 2 cụm nhân lực, vũ khí và khí tài của quân đối phương.

. Theo Ukrinform, kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng phòng vệ Ukraine đã hạ khoảng 341.500 binh sĩ Nga. Chỉ riêng ngày 13-12, phía Ukraine hạ khoảng 850 binh sĩ Nga.

Nga nói Ukraine đang chùn bước

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân Ukraine đang chùn bước khi các đội tấn công của Nga tiếp tục tiến vào khu vực phía nam Donetsk.

"Các đội xe tăng T-72B3 của nhóm tác chiến miền tây [Nga] yểm trợ hỏa lực cho các đơn vị tấn công gần các khu định cư Urozhainoye và Novodonetskoye trên biên giới giữa Zaporizhia và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ này, các đội thiết giáp của nhóm tác chiến miền tây đã phá hủy nhiều xe bọc thép và các cụm nhân lực của Ukraine. Các đòn đánh khiến đối phương mất dần động lực và tạo điều kiện cho các đội tấn công của Nga tiến lên phía trước.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm chiến đấu miền tây đẩy lùi 8 cuộc tấn công của quân Ukraine tại một số khu định cư ở Kharkiv và hồ Lyman trong ngày qua.

Theo Bộ này, quân Nga gây thiệt hại lớn cho các cụm quân và thiết bị quân sự của lữ đoàn cơ giới 115 và lữ đoàn bộ binh cơ giới 57 của đối phương ở phía tây bắc hồ Lyman và ở vùng ngoại ô khu định cư Sinkovka (Kharkiv).

"Tổn thất của Ukraine lên tới 55 quân nhân, 1 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 2 xe chiến đấu bọc thép" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

. Các lực lượng Nga cũng tấn công 4 kho vũ khí và phá hủy một số xưởng lắp ráp và sửa chữa máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong ngày 13-12.

Nga nói Ukraine ngày càng gặp rắc rối

Chia sẻ với đài truyền hình Rossiya-24 ngày 13-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Ukraine ngày càng gặp nhiều rắc rối nhưng họ biết rất rõ cách giải quyết.

my-trung-phat-nga-6148-2720.jpg
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Rõ ràng, tình hình đang thay đổi và những thay đổi này không có lợi cho Ukraine. Chính quyền Kiev biết rất rõ họ nên làm gì. Họ nhận thức rõ mối quan tâm và những lằn ranh đỏ của Nga mà họ đã vượt qua” - ông Peskov nói.

Ông Peskov nói thêm rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu của Washington “tiếp tục lặp lại câu nói về việc hỗ trợ Ukraine cho đến chừng nào còn cần thiết”.

Tuy nhiên, theo ông, phương Tây đã bắt đầu dè dặt về điều này, khi đổi giọng điệu từ giúp Kiev “miễn là cần thiết" sang “miễn là có thể", đồng thời cho rằng hiện nay rất khó dự đoán liệu Mỹ có tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Kiev hay không.

"Chúng tôi sẽ xem liệu tình trạng khó khăn hiện tại có thúc đẩy chính quyền Kiev đưa ra quyết định đúng đắn hay không" - ông Peskov nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm