Chiến sự Nga-Ukraine 22-3: Nga càn quét căn cứ Ukraine ở loạt chiến trường chủ lực

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn leo thang; Nga càn quét căn cứ Ukraine ở loạt chiến trường chủ lực; Novopavlivka nóng nhất chiến trường Ukraine; Quan chức NATO thăm Ukraine, kêu gọi đồng minh đừng bi quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vô cùng căng thẳng khi hai bên có tới 67 đợt giao tranh trên khắp các mặt trận.

Chiến trường Novopavlivka nóng nhất Ukraine; Nga phóng hàng chục tên lửa về thủ đô Kiev

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 21-3 các lực lượng Nga tổng cộng 36 lần nã tên lửa, 50 lần không kích, 96 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Quân Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod (giáp với Ukraine). Hơn 20 khu định cư ở các tỉnh Sumy, Chernihiv, và Kharkiv bị tấn công.

Chiến sự Nga-Ukraine
Lính cứu hỏa đang dập tắt đám cháy bùng phát tại một tòa nhà sau cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev ngày 21-3. Ảnh: GETTY IMAGES

. Lực lượng Nga rạng sáng 21-3 phóng hàng chục tên lửa về phía thủ đô Kiev, khiến ít nhất 13 người bị thương và gây thiệt hại về nhà cửa và cơ sở hạ tầng trên toàn thành phố.

Theo ông Serhii Popko - người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự TP Kiev, một trong những nạn nhân là 1 bé gái 11 tuổi. Vụ tấn công làm hư hại các tòa nhà chung cư, trường mẫu giáo, cơ sở kinh doanh, cơ sở hạ tầng và phương tiện giao thông.

. Tại tỉnh Kharkiv, các lực lượng Nga tấn công vào các vị trí của Ukraine gần làng Synkivka, song không thành công. Hơn 10 khu định cư ở Kharkiv bị pháo và súng cối của quân Nga tấn công.

. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 52 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại các TP chủ lực Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka trong ngày qua. Trong đó, Novopavlivka là khu vực nóng nhất chiến trường, nơi quân Ukraine đẩy lùi 24 đợt tiến công của đối phương.

. Tại tỉnh Zaporizhia, quân trên bộ của Nga 6 lần tấn công các vị trí của Ukraine tại làng Robotyne. Khoảng 15 khu định cư, bao gồm Malynivka, Charivne, Bilohiria, Novodanylivka và Piatykhatky ở Zaporizhia nằm dưới hỏa lực pháo binh và súng cối của Nga.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, không quân Ukraine tấn công 7 cụm nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự và 2 hệ thống tên lửa phòng không của quân Nga. Trong khi đó, Lực lượng tên lửa Ukraine bắn trúng 1 khẩu pháo và 1 hệ thống tên lửa phòng không của lực lượng đối phương.

Nga càn quét căn cứ Ukraine ở loạt chiến trường chủ lực

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày qua Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa nhằm vào các căn cứ chỉ huy quân sự và các khu vực đóng quân của Ukraine.

Phía Nga cũng nhắm mục tiêu các căn cứ đóng quân của lực lượng “lính đánh thuê" cho Kiev trong các cuộc tấn công trên.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy 1 cơ sở lưu trữ UAV (máy bay không người lái), 1 xưởng sản xuất/sửa chữa UAV của Ukraine, và tập kích các cụm nhân lực và khí tài quân sự của đối phương ở 132 khu vực trong ngày qua.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng lực lượng phòng không Nga bắn hạ 20 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và hệ thống pháo phản lực phóng loạt Vampire do CH Czech sản xuất, phá hủy 163 UAV của Ukraine trong ngày qua.

. Về cụ thể từng mặt trận, tại Donetsk, các lực lượng Nga hạ hơn 690 lính Ukraine, trong đó nhiều nhất là TP Avdiivka và các khu định cư Novomikhailovka, Razdolovka và Georgiyevka.

Trong các đợt giao tranh ở Donetsk, quân Nga phá huỷ nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine, gồm hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo tự hành Akatsiya, hệ thống pháo cơ giới Gvozdika, hệ thống pháo M777 và trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất,...

. Tại chiến trường biên giới Belgorod, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga quét sạch các căn cứ của lính đánh thuê ở khu vực biên giới Ukraine.

. Phía Nga hạ thêm hơn 120 lính Ukraine ở các chiến trường Belgorod, Kharkiv, Kherson và Zaporizhia.

Quan chức NATO thăm Ukraine, kêu gọi đồng minh đừng bi quan

Ngày 21-3, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Rob Bauer đã thăm Ukraine để tham dự Diễn đàn An ninh Kiev, hãng Reuters đưa tin.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Rob Bauer tại Kiev ngày 21-3. Ảnh: REUTERS

Tại Ukraine, ông Bauer nói rằng các đồng minh của Ukraine không nên quá bi quan về khả năng Kiev đẩy lùi quân đội Nga và kêu gọi nhanh chóng chuyển giao các viện trợ quan trọng.

"Ukraine cần được hỗ trợ nhiều hơn. Các đồng minh nên làm điều đó ngay bây giờ. Thời gian ở Ukraine không được tính bằng ngày, tuần hay tháng mà được đo bằng mạng sống con người. Ở các quốc gia đồng minh, một tuần chỉ đơn giản là một tuần. Còn ở Ukraine, một tuần là một người mẹ, một người cha, một đứa con, một người bạn, một người yêu, đã ra đi mãi mãi" - ông Bauer nói.

Phần mình, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã vạch ra những nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine cho ông Bauer, chẳng hạn như về vũ khí, đạn dược và UAV.

Ông Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về vai trò của NATO trong việc điều phối hỗ trợ cho Ukraine và phát triển tiềm năng phòng thủ của Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm