Chiến sự Nga-Ukraine 23-5: Ác liệt khắp mặt trận; Moscow cảnh báo chiến thuật UAV mới từ Kiev

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, đặc biệt tại Pokrovsk và Kursk; Moscow và vùng biên Nga hứng mưa UAV; Nga tập kích diện rộng, loại hơn 1.290 binh sĩ Ukraine trong ngày.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang mạnh nhiều chiến tuyến, với hơn 100 trận giao tranh giữa hai bên trong ngày.

Hơn 100 trận giao tranh trong ngày

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 22-5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn hiệu quả các đợt tiến công của Nga và gây tổn thất nặng cho đối phương trên nhiều hướng, theo trang Facebook chính thức của Bộ này.

Tổng cộng trong ngày đã xảy ra 101 trận giao tranh. Quân đội Nga thực hiện 2 vụ tấn công bằng tên lửa, 51 cuộc không kích (trong đó sử dụng 78 quả bom lượn KAB), đồng thời sử dụng tới 1.324 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và tiến hành hơn 4.100 đợt pháo kích vào các khu định cư và vị trí phòng ngự của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở mặt trận Donetsk. Ảnh: GETTY IMAGES

. Tại tỉnh Kharkiv, đối phương mở 6 đợt tiến công nhằm vào khu vực Vovchansk và hướng về Dovhenke. Quân phòng vệ Ukraine đẩy lùi toàn bộ các mũi tấn công và giữ vững phòng tuyến.

. Tại tỉnh Donetsk, giao tranh ác liệt tiếp tục bùng nổ tại các mặt trận Lyman, Kramatorsk, Toretsk và đặc biệt là Pokrovsk - nơi hứng chịu sức ép lớn nhất từ hỏa lực Nga trong ngày.

Tại Pokrovsk, quân Ukraine loại khỏi vòng chiến 153 binh sĩ Nga, phá hủy 1 pháo tự hành 2S1, 11 xe cơ giới, 8 xe máy, 1 hệ thống điều khiển UAV, 1 tổ hợp quan sát tầm xa “Murom-M”, 13 UAV các loại, 2 thiết bị liên lạc vệ tinh và 1 súng cối.

. Tại tỉnh Kursk (Nga), đã ghi nhận 20 trận giao tranh, trong đó ít nhất 1 trận vẫn đang tiếp diễn. Trong ngày qua, quân Nga thực hiện 12 đợt không kích, thả 16 quả bom lượn và tiến hành tới 191 đợt pháo kích (trong đó có 3 lần sử dụng hệ thống pháo phản lực bắn loạt).

Kiev đề xuất EU trực tiếp tài trợ quân đội Ukraine theo mô hình mới

Theo tờ The Kyiv Independent, Ukraine đang đề xuất Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu hỗ trợ tài chính trực tiếp cho lực lượng vũ trang nước này từ năm 2026.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko, đây là một cách tiếp cận thực tiễn nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tập thể của châu Âu và san sẻ chi phí kiềm chế hành động của Nga.

Cho đến nay, EU chưa từng tài trợ trực tiếp cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên vẫn cung cấp vũ khí và hỗ trợ khác thông qua các chương trình quốc gia và các gói viện trợ chung của EU.

Ông Marchenko cho biết Kiev đang đề xuất một mô hình mới: các đối tác châu Âu sẽ trực tiếp góp kinh phí cho quân đội Ukraine, đổi lại Ukraine sẽ được tích hợp sâu hơn vào hệ thống phòng thủ của châu lục.

“Tôi tin rằng quyết định này mang lại nhiều lợi thế chiến lược cho Ukraine, trong đó có việc duy trì ổn định tài chính từ năm 2026 trở đi. Đối với EU, đây cũng là biện pháp bảo vệ trước nguy cơ bị Nga tấn công. Quân đội Ukraine đã có đầy đủ kinh nghiệm cần thiết để đảm nhiệm vai trò đó” ” - ông Marchenko nói.

Theo đề xuất, chi phí hỗ trợ quân đội Ukraine sẽ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng GDP của EU, và có thể được chia sẻ linh hoạt giữa các quốc gia sẵn sàng tham gia.

Những khoản đóng góp này cũng có thể được tính vào mục tiêu chi tiêu quốc phòng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Moscow và vùng biên Nga hứng mưa UAV

Tối 22-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 485 UAV của Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga chỉ trong vòng 48 giờ qua, đài RT đưa tin.

Đợt tập kích được mô tả là quy mô lớn chưa từng có, bắt đầu từ tối 21-5, trong đó các tỉnh biên giới như Belgorod, Kursk và Bryansk hứng chịu sức ép dữ dội nhất từ phía Ukraine.

. Tại tỉnh Orel, giáp ranh với Ukraine, phòng không Nga đã tiêu diệt khoảng 135 UAV. Đây là một trong những đợt phòng không lớn nhất từng được ghi nhận trong khu vực.

. Tại tỉnh Moscow, dù cách xa chiến tuyến, khu vực này cũng phải đối mặt với làn sóng UAV mới. 63 UAV cánh cố định đã bị bắn hạ trong 48 giờ qua. Riêng rạng sáng 22-5, phòng không tỉnh Moscow đã đánh chặn tới 35 chiếc.

Riêng tại thủ đô Moscow, Thị trưởng Sergey Sobyanin thông báo trong những ngày gần đây, ít nhất 40 UAV Ukraine đã bị bắn rơi khi tiếp cận không phận thành phố.

Ông Sobyanin khẳng định không ghi nhận thương vong hay thiệt hại vật chất, tuy nhiên các sân bay lớn như Domodedovo, Zhukovsky và Sheremetyevo đã nhiều lần buộc phải tạm dừng hoạt động, gây ra hàng loạt chuyến bay bị trễ.

Một tình huống đáng chú ý xảy ra tại TP Domodedovo (thuộc tỉnh Moscow), nơi mảnh vỡ UAV rơi xuống khuôn viên một trường mẫu giáo vào ngày 22-5, khiến toàn bộ học sinh và giáo viên phải sơ tán.

Theo bà Evgeniya Khrustaleva - lãnh đạo quận Domodedovo, khi xảy ra sự cố có 98 trẻ nhỏ đang trong khuôn viên trường, nhưng may mắn không ai bị thương.

. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm rằng nhiều UAV khác của Ukraine cũng đã bị bắn hạ tại các tỉnh Tula, Kaluga, Voronezh, Lipetsk, và Smolensk.

Ông Alexander Boroday - thành viên Duma (Hạ viện) Nga và chỉ huy Lữ đoàn tấn công số 7 của Quân đoàn tình nguyện trong vùng tác chiến quân sự đặc biệt - nói với TASS rằng Ukraine đã áp dụng một chiến thuật mới trên chiến trường khi sử dung UAV tấn công phía sau mặt trận Nga nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế quân sự.

. Ngoài UAV, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không còn ngăn chặn thành công nhiều quả bom dẫn đường JDAM và rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS.

Nga tập kích diện rộng, loại hơn 1.290 binh sĩ Ukraine

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 22-5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện hàng loạt đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào 147 mục tiêu quân sự của Ukraine trong ngày qua.

Nga khai hỏa pháo về phía Ukraine. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, các mục tiêu bị đánh phá bao gồm sân bay quân sự, xưởng sản xuất UAV, kho đạn, cơ sở hậu cần cùng vị trí tập kết của quân đội Ukraine và lực lượng lính đánh thuê nước ngoài.

Trong loạt chiến dịch, Nga đã gây tổn thất nghiêm trọng cho các nhóm tác chiến của Ukraine trên nhiều mặt trận:

. Nhóm tác chiến phía Bắc tiêu diệt khoảng 155 binh sĩ Ukraine tại tỉnh Sumy. 2 xe tăng, 1 xe bọc thép, 10 phương tiện cơ giới và 3 pháo dã chiến của Ukraine cũng bị phá hủy.

. Nhóm tác chiến phía Tây giành được vị trí chiến thuật quan trọng, khiến Ukraine mất hơn 240 binh sĩ. Nhóm này đã phá huỷ 1 xe tăng, 1 xe bọc thép, 7 xe cơ giới, và 1 trạm tác chiến điện tử Kvertus.

. Nhóm tác chiến phía Nam loại khỏi vòng chiến hơn 265 binh sĩ Ukraine, phá huỷ 7 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, 4 khẩu pháo dã chiến và 5 kho đạn.

. Nhóm tác chiến Trung tâm gây thiệt hại lớn nhất cho Ukraine với khoảng 425 binh sĩ thiệt mạng. Nhóm này phá hủy thêm 9 xe bọc thép, 6 xe cơ giới, 3 pháo dã chiến và 1 kho đạn tại Donetsk.

. Nhóm tác chiến phía Đông tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ Ukraine tại tỉnh Zaporizhia và Donetsk, khiến đối phương thiệt hại hơn 155 binh sĩ, cùng 2 xe bọc thép, 4 xe cơ giới, 2 pháo dã chiến và 1 kho đạn.

. Nhóm tác chiến Dnepr tiêu diệt khoảng 50 binh sĩ Ukraine tại Kherson và Zaporizhia, phá hủy 2 xe bọc thép, 5 xe cơ giới và 1 kho đạn.

. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng Hạm đội Biển Đen đã phá hủy 1 xuồng không người lái của Ukraine trong vùng biển Đen.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới