Chiến sự Nga-Ukraine 4-4: Nga tấn công ồ ạt biên giới Ukraine; NATO sẽ đơn giản hóa quy trình kết nạp cho Kiev

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Nga tấn công ồ ạt biên giới Ukraine, phá hủy hơn 18.500 UAV Ukraine từ đầu chiến sự; NATO sẽ đơn giản hóa quy trình kết nạp Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng khắp các mặt trận miền Đông, Nam, với gần 54 cuộc giao tranh trong ngày.

Nga tấn công ồ ạt biên giới Ukraine

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 3-4 các lực lượng Nga tổng cộng 5 lần nã tên lửa, 50 lần không kích, 37 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

. Tổng cộng có 54 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công của các lực lượng Nga, hầu hết trong số đó ở các TP Novopavlivka, Avdiivka và Bakhmut.

. Cục Quản lý quân sự tỉnh Sumy cho biết rằng các lực lượng Nga đã tấn công tỉnh Sumy 46 lần trong ngày 3-4, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Chiến sự Nga-Ukraine
Hiện trường cuộc tấn công vào Kharkiv hôm 27-3 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: TELEGRAM

Nga tấn công các cộng đồng Yunakivka, Bilopillia, Krasnopillia và Velyka Pysarivka bằng súng cối, pháo binh, UAV, súng phóng lựu và tên lửa. Thị trấn Velyka Pysarivka hứng chịu phần lớn các đòn tấn công, với 26 vụ nổ được ghi nhận trong ngày qua. Cộng đồng này nằm sát bên biên giới Nga-Ukraine.

. Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cho biết rằng các lực lượng Nga đã tấn công vào TP Kharkiv lúc 0 giờ 30 phút sáng 4-4, khiến 3 nhân viên cứu hộ khẩn cấp thiệt mạng.

Trước đó trong đêm, nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận trong TP trong bối cảnh một số phi đội UAV tấn công của Nga xuất hiện trong khu vực. Theo lực lượng không quân Ukraine, các cảnh báo không kích đã vang lên ở các tỉnh Kharkiv và Dnipropetrovsk vào khoảng thời gian xảy ra các cuộc tấn công.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày 3-4, lực lượng không quân Ukraine đã tập kích 14 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự và 1 hệ thống tên lửa phòng không của quân Nga.

Trong khi đó, các đơn vị tên lửa Ukraine đã tấn công 2 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, 1 hệ thống pháo binh, 1 trạm radar, 1 trạm tác chiến điện tử và 1 trạm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của quân đối phương.

Nga phá huỷ hơn 18.500 UAV Ukraine từ đầu chiến sự

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov cho biết trên kênh Telegram cá nhân rằng khoảng 20 hộ gia đình, 4 tòa nhà chung cư và 13 ô tô đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh này trong ngày qua, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo ông, UAV Ukraine đã thả 3 thiết bị nổ xuống khu định cư Tsapovka, khiến 1 dân thường bị thương. Vụ tấn công cũng làm hư hỏng 1 xe tải của 1 doanh nghiệp nông nghiệp.

. Tại Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Nga đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine ở TP Kupyansk, hạ khoảng 30 binh sĩ và phá huỷ 6 thiết bị quân sự trong ngày qua.

. Tại Donetsk, quân Nga đã hạ hơn 850 binh sĩ Ukraine, cùng loạt khí tài hạng nặng mà Kiev triển khai trên tiền tuyến.

Các khí tài này bao gồm: pháo phản lực M777 và pháo tự hành M119 (do Mỹ sản xuất), pháo tự hành Gvozdika, pháo tự hành D-30, pháo chống tăng MT-12 Rapira, và tổ hợp pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad.

. Tại Kherson, Bộ này cho biết lực lượng Nga đã gây thương vong cho 2 lữ đoàn quân đội Ukraine, đồng thời hạ khoảng 35 lính Kiev và 1 pháo tự hành AS-90 Braveheart do Anh sản xuất.

. Trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến-chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 1 kho chứa UAV, 1 kho vũ khí, tấn công các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của quân Ukraine ở 131 khu vực toàn chiến trường.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Moscow đã bắn hạ 164 UAV của Ukraine và 2 quả bom tấn công trực diện phối hợp JDAM do Mỹ sản xuất.

Theo Bộ này, quân Nga đã phá hủy hơn 18.500 UAV của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thư ký NATO khẳng định khối sẽ đơn giản hóa quy trình kết nạp cho Ukraine

Sau cuộc họp các ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Bỉ ngày 3-4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói rõ với Ukraine rằng quy trình trở thành thành viên NATO khác với quy trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP

Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ không nhận được lời mời gia nhập liên minh trừ khi nước này hoàn toàn sẵn sàng, theo trang nato.int.

Ông cũng cho biết tất cả các nước đồng minh đều nhất trí rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO, sẽ tiếp tục nỗ lực đưa Kiev đến gần hơn với tư cách thành viên của khối.

Theo đó, khối không nên đưa ra một quy trình 2-3 bước, mà cần xúc tiến một quy trình rút ngắn còn 1 bước để Ukraine sớm gia nhập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm