Moscow gửi yêu cầu loạt nước phương Tây điều tra các vụ khủng bố nhằm vào Nga

(PLO)- Văn phòng Tổng công tố Nga gửi yêu cầu chính thức tới nhiều nước phương Tây, đề nghị những nước này điều tra các vụ tấn công khủng bố gần đây nhằm vào Nga, dựa trên những thông tin mà Moscow cung cấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT ngày 3-4 đưa tin rằng Văn phòng Tổng công tố Nga đã gửi yêu cầu chính thức tới Mỹ, Đức, Pháp và CH Cyprus, đề nghị những nước này điều tra các vụ tấn công khủng bố gần đây nhằm vào Nga.

Không rõ Nga đã gửi yêu cầu cho các nước trên khi nào.

Yêu cầu của Nga

Yêu cầu này do một nhóm hạ nghị sĩ Nga đệ trình lên Văn phòng Tổng công tố Nga vài ngày sau khi vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Crocus City Hall (thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga) xảy ra hôm 22-3.

khủng bố
Nhà hát Crocus City Hall bốc cháy dữ dội khi bị tấn công khủng bố hôm 22-3. Ảnh: AP

Văn phòng Tổng công tố Nga bày tỏ hy vọng rằng chính phủ 4 nước nêu trên sẽ tuân thủ yêu cầu của Moscow và “hoàn thành các nghĩa vụ được giao” theo một số công ước quốc tế, gồm Công ước quốc tế về ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố 1997 và Công ước quốc tế về ngăn chặn tài trợ khủng bố 1999.

Văn phòng này yêu cầu các nước tiến hành điều tra thông tin mà Nga cung cấp, hỗ trợ thu thập bằng chứng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tố tụng, cũng như đảm bảo rằng các hành vi phạm tội sẽ bị trừng phạt.

Trong phụ lục của yêu cầu mà Nga gửi, các nghị sĩ Moscow đã cung cấp bằng chứng trực tiếp chống lại một số cá nhân và tổ chức được cho là chịu trách nhiệm tổ chức, tài trợ, thực hiện và che đậy các cuộc tấn công khủng bố ở Nga.

Các nghị sĩ kêu gọi các nước này thông báo cho người dân về kết quả điều tra của họ, bao gồm tất cả sự kiện, những cá nhân và pháp nhân có liên quan và hướng xử lý các trường hợp đó.

Nga nhắm tới ai?

Theo RT, các nhà lập pháp Nga lưu ý rằng quy mô và hậu quả của các cuộc tấn công khủng bố gần đây “chứng tỏ sự tham gia nhất định của đại diện các cơ quan tình báo nước ngoài" trong các sự kiện đó.

Theo các nghị sĩ, “hành động khủng bố khét tiếng nhất trong những thập niên gần đây” là vụ phá hủy đường ống Nord Stream 1 và 2 vào năm 2022. Đường ống này được xây dựng để dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức.

khủng bố.jpg
Bọt khí nổi lên gần đảo Bornholm (Đan Mạch) hồi tháng 9-2022 sau vụ nổ đường ống Nord Stream 2. Ảnh: REUTERS

Các nhà lập pháp Nga liệt kê một số tuyên bố của các quan chức hàng đầu của Mỹ, trong đó có Tổng thống Joe Biden và cựu Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland, cũng như những phát hiện khác cho thấy Washington đóng vai trò trực tiếp trong việc tổ chức và thực hiện vụ phá hoại.

Các nghị sĩ tiếp tục cáo buộc các cơ quan tình báo Ukraine - vốn có quan hệ sâu sắc với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhiều năm qua - đã thực hiện một số vụ tấn công khủng bố chống lại Nga.

Các vụ tấn công mà Nga đề cập bao gồm vụ ám sát cô Daria Dugina (một nhà báo và là con gái của triết gia nổi tiếng người Nga Alexander Dugin) năm 2022; vụ sát hại blogger quân sự Vladlen Tatarsky năm 2023 trong một vụ đánh bom tại một quán cà phê ở St. Petersburg; và vụ mưu sát nhà văn Zakhar Prilepin vào tháng 5 năm ngoái.

Các nhà lập pháp Nga cũng chỉ ra những vụ đánh bom cầu Crimea, đặc biệt là vụ tấn công ngày 8-10-2022 trên cầu, khiến 5 thường dân thiệt mạng.

Các nghị sĩ cũng nhắc tới các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực biên giới Belgorod (Nga) và vụ cơ quan an ninh Ukraine tuồn chất nổ vào Nga nhằm làm nổ tung cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Moscow.

Các nghị sĩ Nga phỏng đoán rằng ở đâu đó luôn có sẵn một nguồn tài trợ cho các hoạt động khủng bố nhằm vào Nga. Theo những nghị sĩ này, một trong những “nhà tài trợ tư nhân” chính cho Kiev là ông Nikolay Zlochevsky – chủ sở hữu công ty khí đốt Burisma, công ty có quan hệ trực tiếp với gia đình ông Biden.

Các bên Mỹ, Đức, Pháp, CH Cyprus và Ukraine đều chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm